Các vũ trường, quán bar, karaoke ở TP HCM bao giờ được mở trở lại?

(PLVN) - Nhằm đảo bảo cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngày 8/3, Chủ tịch UBND TP HCM có công văn yêu cầu tiếp tục tạm dừng hoạt động các vũ trường, quán bar, quán karaoke trên địa bàn TP cho đến khi có thông báo mới.
Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí từ 12h ngày 9/2/2021 để phòng dịch COVID-19.
Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí từ 12h ngày 9/2/2021 để phòng dịch COVID-19.
Tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ khác được phép hoạt động trở lại từ ngày 9/3 nhưng phải tăng cường tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo qui định của ngành Y tế, nhất là thực hiện đúng các biện pháp 5K; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch khác theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và Bộ Tiêu chí đã được TP ban hành.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP khuyến cáo người dân tiếp tục tăng cường cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, coi thường dịch bệnh, tuân thủ các biện pháp 5K của Bộ Y tế, trong đó bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng...

Trước đó, ngay sau cuộc họp trực tuyến với Chính phủ chiều 8/2, tại cuộc họp khẩn về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị tạm dừng tất cả hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, thẩm mỹ viện, karaoke, vũ trường, quán nhậu, quán bar, pub, beer club, massage, xông hơi, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử.

Ngoài ra, các trung tâm tiệc cưới, phòng trà, sân khấu kịch, rạp chiếu phim, cơ sở kinh doanh thể thao cũng ngừng mở cửa. Các nghi lễ tôn giáo và hoạt động 20 người trở lên ở cơ sở thờ tự cần tạm ngừng.

Các cửa hàng xăng dầu, nhu yếu phẩm thiết yếu, dược phẩm, cơ sở khám chữa bệnh hoạt động bình thường nhưng phải chấp hành đầy đủ quy định của cơ quan y tế.

Thời gian thực hiện từ 12h ngày 9/2 ( tức ngày 28 Tết) cho tới khi có thông báo mới.

Đọc thêm