Cải tạo, nâng cấp các loại hung khí thành vũ khí tương tự vũ khí quân dụng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hầu hết vũ khí mà cơ quan điều tra thu được trong các vụ án đều là vũ khí tự chế được cải tạo, nâng cấp từ các loại vũ khí nguy hiểm thành vũ khí tương tự vũ khí quân dụng.
Số vũ khí thu giữ tại nhà đối tượng Phạm Phong Nhân.
Số vũ khí thu giữ tại nhà đối tượng Phạm Phong Nhân.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, Cơ quan An ninh Điều tra tỉnh này đã tiếp nhận, khởi tố, điều tra nhiều vụ tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Đơn cử như đối tượng Phạm Phong Nhân (27 tuổi, thường trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Theo lời khai ban đầu, Nhân đặt mua một khẩu súng ngắn bắn đạn mã tử, kí hiệu “P228 Stainless” với giá 17 triệu đồng, thông qua mạng Youtube với mục đích sưu tầm. Cuối năm 2020, Nhân mày mò tìm hiểu cách cải tiến thành khẩu súng bắn được đạn quân dụng (loại đạn K59). Sau đó Nhân tiếp tục đặt mua 48 viên đạn K59 với giá 4 triệu đồng, vừa sử dụng được 18 viên thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cải tạo, nâng cấp các loại hung khí thành vũ khí tương tự vũ khí quân dụng ảnh 1Phạm Phong Nhân làm việc tại cơ quan Công an.

Bên cạnh đó, nhiều người dân còn thiếu nhận thức, tàng trữ, sử dụng, mua bán súng với mục đích săn thú rừng. Tháng 3/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã tiếp nhận kiến nghị khởi tố và bắt giam 3 đối tượng tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng để săn bắn động vật rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai.

Tiếp đến, vào đầu tháng 4/2021, đơn vị này cũng đã tiếp nhận kiến nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thành Tâm (43 tuổi), thường trú tại ấp 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, để săn bắn thú rừng tại Vườn quốc gia Cát Tiên, xã Đắc Lua, huyện Tân Phú…

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, đây chỉ là 2 trong 5 vụ dùng súng để săn bắn động vật rừng mà đơn vị này đã khởi tố.

Đọc thêm