Cam Ranh sẽ có thêm hơn 1.600 ha đất ở

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đến năm 2030 TP Cam Ranh (Khánh Hòa) - nơi được định hướng thành đô thị du lịch - logistics, sẽ có thêm phần đất ở hơn 1.600 ha.
Một góc TP Cam Ranh. Ảnh: Xuân Hoát.
Một góc TP Cam Ranh. Ảnh: Xuân Hoát.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất TP Cam Ranh đến năm 2030.

Tổng diện tích đất tự nhiên TP Cam Ranh hiện gần 33.000 ha, đến năm 2030 tăng lên gần 34.000 ha. Trong đó, đất nông nghiệp giảm hơn 150 ha, từ 13.917 ha xuống còn 13.766 ha; đất phi nông nghiệp tăng gần 7.300 ha từ 12.428 ha lên 19.716 ha.

Trong đó đất khu công nghiệp và cụm công nghiệp tăng từ 26 ha lên 430 ha, đất thương mại dịch vụ tăng từ 371 ha lên 1.465 ha, đất ở nông thôn, đô thị từ tăng từ 925 ha lên 2.544 ha (tăng 1.619 ha)…

Hôm 28/1, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045. Theo đó, đến 2030, tỉnh Khánh Hòa sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Theo Nghị quyết 09, Khánh Hòa sẽ điều chỉnh không gian đô thị hợp lý. TP Nha Trang là đô thị hạt nhân; Cam Ranh là đô thị du lịch - logistics, huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại; huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp; thị xã Ninh Hòa là đô thị công nghiệp; huyện Diên Khánh là đô thị sinh thái, văn hoá truyền thống; 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh là các tiểu đô thị sinh thái núi rừng; huyện Trường Sa là trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội trên biển của cả nước, là pháo bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Thủ tướng cho chủ trương lập quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm và một phần của TP Cam Ranh.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, mục tiêu lập quy hoạch trên nhằm phát triển khu vực này thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay kết hợp với dịch vụ, du lịch sinh thái có quy mô dân số tương đương đô thị loại I.

Đọc thêm