Cần Thơ: Tích cực hiện đại hóa công tác quản lý dân cư

(PLO) - Báo điện tử Cần Thơ cho biết, vừa qua Công an quận Ninh Kiều đã tổ chức tổng kết công tác thu thập thông tin quản lý về nhân - hộ khẩu. Theo đó, Dự án “Hệ thống thông tin quản lý nhân - hộ khẩu” của quận đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần xây dựng vào hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư chung của toàn TP. 
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Nhiều phiếu thu thập thông tin bị sai sót

Được triển khai từ năm 2014, Dự án “Hệ thống thông tin quản lý nhân - hộ khẩu” nhằm thu thập thông tin, xây dựng hệ thống dữ liệu về nhân, hộ khẩu cư trú trên địa bàn quận Ninh Kiều. Thiếu tá Hà Bảo Huy, Phó Trưởng Công an quận Ninh Kiều chia sẻ, quá trình tổ chức triển khai phát phiếu thu thập, phát sinh một số vấn đề khó khăn, hạn chế cho lực lượng công an như người dân không còn sinh sống ở địa phương, một số đi làm ăn xa không liên hệ được thông tin. 

Trường hợp công dân từ các tỉnh, thành chuyển về nhập khẩu tại quận Ninh Kiều chưa đổi chứng minh nhân dân, đủ 14 tuổi nhưng chưa làm chứng minh nhân dân, mất chứng minh nhân dân chưa xin cấp lại mặc dù đã được lực lượng thu thập hướng dẫn, động viên song nhiều người không hiểu, không thực hiện. Lực lượng thu thập thông tin và nhập liệu tại Công an các phường có lúc, có nơi chưa đảm bảo. Ngoài lực lượng thu thập là công an còn có sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể nên có trường hợp hướng dẫn công dân cách kê khai thông tin chưa đúng nội dung hoặc người dân cung cấp thông tin không đầy đủ theo yêu cầu. 

Vì vậy, số lượng phiếu sai sót sau khi thu về nhiều, cảnh sát khu vực phải mất nhiều thời gian để chỉnh sửa lại phiếu cho hoàn chỉnh mới tiến hành nhập dữ liệu nên mất thời gian và làm chậm tiến độ…

Linh hoạt, sử dụng nhiều biện pháp để thu thập thông tin

Đại tá Nguyễn Minh Chí, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Cần Thơ đề nghị công an phường trong thời gian tới cần phối hợp với các cơ quan, đoàn thể có liên quan thực hiện hướng dẫn ghi phiếu cho người dân để đạt hiệu quả cao nhất; cần nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với những trường hợp không có ở địa phương, lực lượng công an phường cần linh hoạt, sử dụng nhiều biện pháp để thu thập thông tin hoàn thành cơ sở dữ liệu trong thời gian đề ra…

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Nguyễn Ngọc Ánh, một số phường tỷ lệ phát phiếu thu thập thông tin còn thấp chưa đạt yêu cầu. Do đó, các phường cần tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền một cách sâu rộng đến người dân một cách dễ hiểu nhất để người dân nâng cao nhận thức được tầm quan trọng trong việc thực hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thực hiện đạt yêu cầu đề ra. 

Bên cạnh đó, cần vận động thêm các hội, đoàn thể để họ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn người dân kê khai vào phiếu thu thập thông tin có hiệu quả hơn, hạn chế sai sót. Ngoài ra, các phường cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc để xem số lượng hồ sơ tồn là bao nhiêu, tìm ra nguyên nhân cụ thể để khắc phục. “Đây là cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý dân cư và các công tác khác như an ninh trật tự, thu thuế… nên rất quan trọng, cần triển khai thực hiện đạt hiệu quả” – ông Ánh nhấn mạnh.

 Khi triển khai thực hiện Dự án công an các phường đã thống kê số liệu nhân khẩu từ 14 tuổi trở lên cần phải thu thập thông tin dân cư là 164.568 nhân khẩu (trong đó nhận 210.000 phiếu từ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội). Tuy nhiên, qua kiểm tra định kỳ năm 2014, toàn quận chỉ có 157.456 nhân khẩu từ 14 tuổi trở lên (chênh lệch 7.130 nhân khẩu). Công an các phường đã tiến hành phát trên 152.358/157.456 phiếu thu thập thông tin (đạt 96,76%). Trong đó số phiếu đã thu về 136.068 phiếu (đạt 86,42%), đã cập nhật vào hệ thống 132.998 phiếu (đạt 84,47%) so với 157.456 nhân khẩu.

Thời gian tới, Công an quận Ninh Kiều và các phường tiếp tục thực hiện thu thập thông tin dân cư còn lại khoảng 20.530 phiếu. Số nhân khẩu từ 14 tuổi trở lên chưa được cấp chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân đến cuối tháng 6/2016 sẽ hoàn thành tiến độ thu và cập nhật vào hệ thống. Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có trách nhiệm tiếp tục thu thập thông tin dân cư đối với các trường hợp công dân các tỉnh khác đến đăng ký thường trú, cấp căn cước công dân…

Đọc thêm