Cẩn trọng với hoa hồng sáp cho ngày 20/10

(PLO) - Thời gian gần đây, hoa hồng sáp được quảng cáo bền đẹp, thơm lâu, “tình yêu vĩnh cửu” là loại quà tặng được mọi người “săn lùng” nhiều nhất. Thu hút bởi vẻ đẹp lạ, mùi hương thơm lâu cùng với hình thức sang trọng, loại hoa này càng trở nên đắt hàng hơn.
Cẩn trọng với hoa hồng sáp cho ngày 20/10
“Cháy hàng” giáp ngày lễ
Có mặt tại dãy cửa hàng quà tặng trên đường Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) vào những ngày giáp 20/10, không khí mua hàng ở đây rất nhộn nhịp. Nhưng đa phần khách nam đến đây đều hỏi mua hoa sáp tặng người yêu, loại hàng này mỗi ngày cửa hàng nhập về nhiều và bán rất chạy. Giá của loại hoa này rất hợp túi tiền của khách hàng, hộp đựng 3-5 bông chỉ dao động từ 100-150 nghìn đồng, có rất nhiều màu sắc và hình thức để lựa chọn. Cũng theo tư vấn của nhân viên cửa hàng, loại hộp nhỏ bán chạy nhất, còn những hộp to 55-70 bông thì khá kén người mua bởi giá lên tới 500- 1 triệu đồng.
Dạo qua những cửa hàng bán đồ lưu niệm trên các tuyến phố lớn như Tôn Thất Tùng (Hà Nội) cũng thấy đang nở rộ giao dịch về hoa hồng sáp thơm. Những lời chào mời hấp dẫn như: “Hồng sáp thơm mua một lần, dùng mãi mãi”, hay: “Hồng sáp thơm thể hiện tình yêu vĩnh cửu”... được lòng những người có nhu cầu mua quà tặng dịp 20/10 sắp tới bởi tính sử dụng dài hạn, mẫu mã thì đa dạng. 
Ngoài những lời mời gọi “có cánh”, người mua còn được chủ cửa hàng quảng cáo chắc nịch rằng đây là sản phẩm hoa hồng sáp thơm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhưng thực tế, loại hoa có mùi thơm lâu, nồng nặc, nhiều màu sắc sặc sỡ, lạ mắt xuất hiện trong các hộp hình trái tim, hình chữ nhật, trang trí bắt mắt... lại ra đời từ Trung Quốc. Bằng một tài khoản cá nhân phóng viên đã đăng nhập vào website mua bán ở Trung Quốc, sau khi thống nhất về giá cả mua buôn thì phía bên kia cho biết sẽ cử một người Việt Nam đứng ra giao dịch chuyển hàng về Việt Nam và nhận tiền.
Hoa hồng sáp không chỉ được mua nhiều ở các cửa hàng mà trên mạng xã hội, đây cũng là món đồ dễ “kiếm lời” của sinh viên bán hàng online. Vẫn những mẫu mã hoa như ở quán quà tặng nhưng giá lại “mềm” hơn, được chuyển đến tận nhà không mất công đi mua, bởi vậy thị trường hoa sáp online luôn trong tình trạng “cháy đơn đặt hàng”. Được biết, mỗi bông hoa hồng sáp có giá 25-30 nghìn đồng. Nếu mua cả bó lớn 33 bông từ 500.000 đến 600.000 đồng;  bó 40 bông giá 800.000 đồng; 99 bông giá hơn 1 triệu đồng.
Bạn Phạm Diệu, chủ shop bán hoa trên mạng cho biết: “Ngày nào mình cũng phải đi nhập hàng từ sáng sớm đến tận chiều mới đủ hàng. Khách đặt hàng nhiều quá nên có ngày còn mải đi chuyển hoa không kịp ăn cơm. Còn một ngày nữa là đến 20/10, hàng khan hiếm dần nên rất nhiều đơn hàng mình phải xin hủy, tiếc lắm”.
Hoa sáp đẹp nhưng độc hại ?
Khi được hỏi về nguồn gốc của loại hoa hồng sáp này, các chủ cửa hàng đều trả lời có xuất xứ từ Trung Quốc. Đi nhiều cửa hàng, loại hoa này còn được giới thiệu là hoa xà bông, làm bằng chất liệu xà bông nên rất mỏng nhẹ và sờ vào cánh rất lì. Đặc biệt, hoa hồng sáp tỏa ra mùi hương rất thơm, cuốn hút khách hàng.
Tham khảo ý kiến người mua có lo lắng khi sử dụng, bạn Nguyễn Trọng Hải nói: “Mình cũng không biết nó có độc hại hay không, nhưng người yêu mình thích thì mình mua thôi, cũng không quan tâm lắm. Cả năm có dịp lễ, muốn mua hoa này cho ấn tượng”.
Hãy khoan bàn về việc đa số hoa hồng sáp được nhập về Việt Nam đều là của Trung Quốc, mà trước tiên hãy nói về tác hại của hoa hồng sáp. Bởi đa số những sản phẩm tạo hương thơm hiện nay đều có nguồn gốc từ dầu mỏ chứ không phải là hương liệu thiên nhiên như trước kia. Về nguyên lý hóa học, những mùi thơm trên được tạo thành bởi những vòng benzen, vòng thơm này khi phát tán có thể theo đường hô hấp vào cơ thể gây khó thở, viêm đường hô hấp, kích thích cơn hen, đồng thời có khả năng bẻ gãy cấu trúc tế bào cơ thể gây rối loạn nội tiết. 
Các nghiên cứu trước đó của Viện Khoa học Sức khỏe Môi trường Mỹ từng khẳng định, việc tiếp xúc với sáp thơm, nước hoa xịt phòng có chứa chất hữu cơ tên là 1,4 dicholorobenzene có thể làm giảm 4% chức năng phổi. Một số chất hữu cơ khác như acetone, limonene, este có thể gây dị ứng mắt, kích thích đường hô hấp, gây đau đầu và chóng mặt. Vậy liệu hoa hồng sáp thơm có tiềm ẩn những nguy cơ trên hay không, có an toàn cho sức khỏe hay không thì trong dịp 20/10 này, cả người tặng lẫn người được tặng cần phải cân nhắc kỹ kẻo tiền mất, tật mang.

Đọc thêm