Cận trung thu tại Hà Nội, cá biệt có nơi khách tràn ra đường, còn lại 'vắng ngắt'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngoại trừ cơ sở truyền thống ở Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm) khách phải xếp hàng dài chờ lấy bánh từ vài ngày nay, còn lại hầu hết các cửa hàng bánh trung thu gia truyền trên địa bàn Hà Nội thưa vắng, dù giá cả không cao hơn cùng kỳ năm ngoái...

Theo một người dân ở ngõ 172 Xuân Đỉnh, dù nhà chị cách cửa hàng bánh B.C vài trăm mét nhưng cũng khó mua được bánh nếu đi muộn. "Từ khoảng ngày 10 âm tháng 8 đến nay, cửa hàng này sáng đến tối lúc nào cũng đông nghìn nghịt. Khách đứng tràn cả xuống đường gây tắc đường, xếp hàng dài cả trong ngõ gần cửa hàng. Tôi phải nhờ bác hàng xóm đi sớm hẳn mua hộ", chị này kể.

Tắc đường cục bộ do khách đợi mua bánh trung thu tại cơ sở B.C ở Xuân Đỉnh.

Tắc đường cục bộ do khách đợi mua bánh trung thu tại cơ sở B.C ở Xuân Đỉnh.

Khách xếp hàng dài khu vực cơ sở bánh trung thu B.C.

Khách xếp hàng dài khu vực cơ sở bánh trung thu B.C.

Trong khi đó, tại những cơ sở bánh gia truyền khác trên địa bàn và các cửa hàng trên các tuyến phố lớn ở Hà Nội không còn bày bán nhiều bánh Trung thu như mọi năm. Khách rất thưa vắng.

Cơ sở bánh trung thu này mọi năm khách cũng xếp hàng mua, năm nay khá đìu hiu.

Cơ sở bánh trung thu này mọi năm khách cũng xếp hàng mua, năm nay khá đìu hiu.

Giá các mặt hàng bánh nướng, bánh dẻo không có nhiều biến động.

Giá các mặt hàng bánh nướng, bánh dẻo không có nhiều biến động.

" Hơn 5 năm bán bánh trung thu, chưa bao giờ khách đến mua hàng lại vắng đến như vậy. Lượng khách chủ yếu là mối quen, còn khách mới thì rất ít", chủ một cơ sở bán bánh Trung thu chia sẻ.

" Hơn 5 năm bán bánh trung thu, chưa bao giờ khách đến mua hàng lại vắng đến như vậy. Lượng khách chủ yếu là mối quen, còn khách mới thì rất ít", chủ một cơ sở bán bánh Trung thu chia sẻ.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên các hoạt động lễ hội, thăm hỏi không diễn ra. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến thị trường bánh Trung thu năm nay vắng vẻ.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên các hoạt động lễ hội, thăm hỏi không diễn ra. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến thị trường bánh Trung thu năm nay vắng vẻ.


Nhiều cơ sở sản xuất, cửa hàng bán bánh Trung thu tại Hà Nội “ế ẩm”, không dám nhập bánh có giá bán cao.

Nhiều cơ sở sản xuất, cửa hàng bán bánh Trung thu tại Hà Nội “ế ẩm”, không dám nhập bánh có giá bán cao.

Đọc thêm