Cảng hàng không Thọ Xuân đón hành khách thứ 330.000

(PLO) -Sáng  06/8, tại Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) - Chi nhánh Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đón hành khách thứ 330.000 tính từ đầu năm đến nay, đánh dấu sự phát triển và tăng trưởng ngày càng cao của Cảng Hàng không Thọ Xuân. 
Ảnh, thanhhoa.gov.vn
Ảnh, thanhhoa.gov.vn

Kể từ khi được đưa vào khai thác hàng không dân dụng từ tháng 2/2013, Cảng hàng không Thọ Xuân (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) liên tục đạt tăng trưởng. Trong năm 2013, cảng đón trên 90.000 lượt hành khách; sang năm 2014, cảng đón 160.000 lượt hành khách, tăng 77,7% so với năm 2013. Và với 330.000 lượt hành khách thông qua từ ngày 01/01 đến ngày 06/8/2015, Cảng hàng không Thọ Xuân  đã cán mốc theo dự kiến giai đoạn đến năm 2020, tương đương thực hiện được 1.780 lượt cất hạ cánh an toàn đạt 142,4% so với kế hoạch năm 2015 và 167,61% so với năm 2014.

Tính đến hiện tại đã có 03 hãng hàng không đang khai thác 03 tuyến bay từ Thanh Hóa - TP HCM bao gồm: Viet Nam Airlines; Jetstar Pacific và Viet Jest Air. Riêng hãng hàng không Jetstar Pacific đã khai thác thêm đường bay Thanh Hóa – Buôn Ma Thuột từ đầu tháng 2/2015. Từ khi đi vào khai thác Hàng không dân dụng đến nay, Cảng Hàng không Thọ Xuân đã nâng lượt chuyến phục vụ từ 10 lượt chuyến/tuần lên 72 lượt chuyến/tuần.

Ngoài ra, để đảm bảo cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu khai thác đường bay, đảm bảo an toàn, hiệu quả cho các chuyến bay; nâng cao công suất và chất lượng phục vụ hành khách, hiện  tại Cảng hàng không Thọ Xuân đang tiến hành triển khai hoàn thành nhiều dự án quan trọng, trong đó có dự án đưa sân đỗ tàu bay mới vào khai thác, nâng số vị trí đỗ tàu bay từ 03 vị trí lên 05 hoặc 06 vị trí đỗ.

Đọc thêm