Bắc Ninh: Tiêu hủy hơn 2 tấn mỡ bẩn không rõ nguồn gốc

(PLO) - Hơn 2 tấn mỡ bẩn bốc mùi hôi thối nghi xuất xứ từ Trung Quốc được chở trên xe tải lưu thông hướng Lạng Sơn – Hà Nội, đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và tiêu hủy.
Bắc Ninh: Tiêu hủy hơn 2 tấn mỡ bẩn không rõ nguồn gốc

Ông Vũ Mạnh Hải, Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị này vừa tiến hành tiêu hủy hơn 2 tấn mỡ bẩn bốc mùi hôi thối, do lái xe Nguyễn Văn Đồng, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vận chuyển, không xuất trình được bất cứ giấy tờ hợp lệ nào liên quan đến số mỡ trên.

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/3, tại km 136, Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thành phố Bắc Ninh, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mang BKS 89C - 124.86 lưu thông hướng Lạng Sơn – Hà Nội, có nhiều biểu biện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện mỡ bẩn bốc mùi hôi thối
Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện mỡ bẩn bốc mùi hôi thối

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chứa 2.028 kg mỡ lợn đang có hiện tượng chảy nước, lẫn tạp chất và bốc mùi hôi thối đã đưa tài xế lái xe và số mỡ bẩn về CQĐT.

Tại đây, lái xe khai tên Nguyễn Văn Đồng trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, giấy chứng nhận kiểm dịch số mỡ nói trên.

Sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số hàng trên để xử lý, tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm