Đan Mạch sẽ hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

(PLO) - Thông tin này được Bộ trưởng Hợp tác Phát triển Đan Mạch Ulla Tornes đưa ra tại cuộc họp thông báo kết quả chuyến thăm Việt Nam của bà do Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức chiều 5/5.
Bộ trưởng Hợp tác Phát triển Đan Mạch Ulla Tørnæs:Đan Mạch cam kết tiếp tục là đối tác tích cực của Việt Nam. Ảnh: Báo LĐTĐ
Bộ trưởng Hợp tác Phát triển Đan Mạch Ulla Tørnæs:Đan Mạch cam kết tiếp tục là đối tác tích cực của Việt Nam. Ảnh: Báo LĐTĐ

Trước báo giới, Bộ trưởng Tornes cho biết, chuyến thăm của bà tới Việt Nam trong 2 ngày 4 và 5/5 nhằm tập trung tìm cách để Đan Mạch có thể tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững ở Việt Nam thông qua đối thoại chính trị, qua các hoạt động thương mại và các công cụ ODA.

Bà nêu bật 4 lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch đã được xác định, bao gồm an toàn thực phẩm; môi trường với trọng tâm về cam kết của doanh nghiệp; các bệnh về lối sống và đào tạo nghề. Trong những năm tới, các chuyên gia Đan Mạch từ các bộ, ngành sẽ hỗ trợ về kỹ thuật cho phía Việt Nam trong 4 lĩnh vực này.

Ví dụ, theo bà Tornes, trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Đan Mạch có thể hỗ trợ tăng cường và nâng cao các tiêu chuẩn về quản lý việc cho ăn trong chăn nuôi, việc sử dụng thuốc thú y và việc truy xuất nguồn gốc.

Bộ trưởng Tornes nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục là nước được ưu tiên trong Chiến lược Chính sách Phát triển “Thế giới năm 2030” của Đan Mạch. “Đan Mạch cam kết sẽ tiếp tục là một đối tác tích cực của Việt Nam trong tương lai. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các thách thức và giải pháp ở phía trước” – bà nói. 

Đọc thêm