Đồng Nai: Phát hiện gần nửa tấn gà không rõ nguồn gốc đang trên đường tiêu thụ

(PLO) - Ngày 21/3 trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Tam Hòa, Biên Hòa – Đồng Nai, đội Quản lý thị trường cơ động đã phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông bất ngờ kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 60C – 34304, do tài xế Vũ Thế Phong, sinh năm 1987, thường trú khu phố 12 phường Hố Nai, Biên Hòa – Đồng Nai đang trên đường đi tiêu thụ số lượng lớn thịt gà đã giết mổ.
Tịch thu, tiêu hủy số gà không rõ nguồn gốc
Tịch thu, tiêu hủy số gà không rõ nguồn gốc

Qua kiểm tra thực tế trên xe đang vận chuyển gần 500 kg gà thịt đã giết mổ, nhưng không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc của lô hàng. Không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan chức năng và xe không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm để vận chuyển thực phẩm (theo quy định sản phẩm gà đã giết mổ phải vận chuyển bằng xe đông lạnh chuyên dùng).

Qua đó đội tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định.

Đọc thêm