Gần 40 người nhập viện sau khi ăn giỗ

(PLVN) - Sau khi đi đám giỗ về, gần 40 người tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, sốt rét... nghi bị ngộ độc thực phẩm, phải đến các cơ sở y tế để cấp cứu điều trị.
Các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện (ảnh P.Đ)
Các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện (ảnh P.Đ)

Sáng 26/3, thông tin từ trạm y tế xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, 25 người trên địa bàn có biểu hiện ngộ độc thực phẩm đến Trạm y tế xã và Trung tâm y tế huyện để cấp cứu.

Thông tin ban đầu, sáng 24/3, một gia đình trong xã Hòa Hải tổ chức đám giỗ có mời anh em họ hàng, xóm giềng đến thắp hương làm lễ cúng, ăn cơm. Sau khi đi ăn về, nhiều người có biểu hiện và triệu chứng giống nhau như sốt cao, rét run, đau bụng, buồn nôn, phải vào trạm y tế và đến Bệnh viện đa khoa Hương Khê điều trị. Sau khi giải độc và cấp cứu kịp thời, 10 người tiếp tục được điều trị tại Trạm Y tế xã Hòa Hải.

Bác sĩ Đinh Văn Tương, Trưởng khoa Lây Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê, cho biết, khoa này đang điều trị cho 27 bệnh nhân ở xã Hòa Hải bị nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn. Ba bệnh nhân đầu tiên nhập viện chiều ngày 25/3, với tình trạng đau bụng, sốt cao, buồn nôn, tối cùng ngày, 17 bệnh nhân khác có dấu hiệu tương tự được người thân đưa vào khoa điều trị.

Đến 10h hôm nay, tiếp tục có 7 bệnh nhân khác đến điều trị. Theo bác sĩ Tương, các bệnh vào điều trị đều có chung biểu hiện sốt cao, rét run, đau thượng vị, nôn, đi ngoài phân lỏng.

Theo nhận định, các bệnh nhân bị nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn mang tính tập thể rất rõ ràng nhưng chưa biết là loại gì.

Cơ quan chức năng đang xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc tập thể này.

Đọc thêm