Thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm không rõ xuất xứ

(PLO) - Đội Quản lý thị trường và Công an Hà Nội vừa phát hiện, thu giữ một số lượng lớn mỹ phẩm trị giá gần 1 tỷ đồng tại huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 15 (Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết vừa phối hợp với Đội 6, Phòng An ninh kinh tế (PA81) Công an Hà Nội qua điều tra, đã phát hiện một kho mỹ phẩm gồm 8.000 thỏi son THE SKIN FACE do nước ngoài sản xuất, kem bóc da mặt 1.000 tuýp, bút kẻ lông mày 1.500 chiếc, trị giá gần 1 tỷ đồng tại xóm Dứa, thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội.

Lô hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị thu giữ trị giá gần 1 tỷ đồng.
Lô hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị thu giữ trị giá gần 1 tỷ đồng.

Chủ hàng là bà Bùi Thị Sinh thường trú tại xã Đan Phượng khai nhận, số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất, chủ hàng đã gom mua trên thị trường, sắp tới sẽ đem đi tiêu thụ vào dịp Giáng sinh - Noel.

8.000 thỏi son THE SKIN FACE do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
8.000 thỏi son THE SKIN FACE do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

Qua kiểm tra, toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Thời gian tới, Đội Quản lý thị trường Số 15 sẽ đề xuất với UBND TP.Hà Nội phạt hành chính từ 80 đến 90 triệu đồng. Hiện, toàn bộ số hàng này sẽ bị tịch thu và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm