Cảnh sát biển phát hiện, bắt giữ tàu chở 100.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 11/4, tại khu vực biển cách Đông Đảo Thổ Chu thuộc tỉnh Kiên Giang khoảng 15 hải lý, tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã phát hiện tàu vỏ gỗ có dấu hiệu vi phạm.

Theo đó, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu vỏ gỗ ký hiệu KG 94533TS do ông Nguyễn Văn Ngọc (trú tại Rạch Giá, Kiên Giang) làm thuyền trưởng cùng 04 thuyền viên đều không có đủ bằng cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Thời điểm kiểm tra, tàu này đang vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Sau đó, Đoàn Trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ tang vật và phương tiện, tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng kiểm tra tàu vi phạm.
 Lực lượng chức năng kiểm tra tàu vi phạm.

Được biết, chỉ tính từ đầu tháng 4/2021 đến nay, Đoàn sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã nhiều lần phát hiện, bắt giữ một số tàu chở dầu không rõ nguồn gốc. Cụ thể, vào lúc 22 giờ ngày 8/4, tại khu vực biển cách Tây Tây Nam đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 13 hải lý, Đoàn Trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng đã phát hiện và kiểm tra tàu vỏ gỗ số hiệu KG 94299 TS đang vận chuyển trên 100.000 lít dầu DO không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, vào ngày 3/4, cũng trên vùng biển Tây Nam, Đoàn Trinh sát số 2 đã bắt giữ tàu số hiệu TG 92855 TS đang vận chuyển 60.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. 

Đọc thêm