Cắt bỏ 1,8m ruột bị hoại tử để cứu sống cụ bà 75 tuổi

(PLO) - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, bị choáng nhiễm trùng nhiễm độc nặng vì bị hoại tử ở phần ruột non do dây chằng vắt ngang, cần tiến hành hồi sức và phẫu thuật cắt bỏ ngay lập tức.
Cụ bà P.T.L. hiện đang được điều trị tích cực. Ảnh: Long Nhật
Cụ bà P.T.L. hiện đang được điều trị tích cực. Ảnh: Long Nhật

Chiều 29/1, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, bác sĩ tại bệnh viện này vừa tiến hành ca phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ đồng hồ để cắt bỏ 1,8m ruột non bị hoại tử và cứu sống bệnh nhân P.T.L. (75 tuổi), trú tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình).

Trước đó vào tối 25/1, cụ bà này được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba trong tình trạng rất nguy kịch, mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt sâu, đau bụng dữ dội. Các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhân bị choáng nhiễm trùng nhiễm độc nặng vì bị hoại tử ở phần ruột non do dây chằng vắt ngang nên cần tiến hành hồi sức để phẫu thuật cắt bỏ ngay.

Sau gần 4 ngày điều trị và chăm sóc đặc biệt, sức khỏe bà L. đã qua khỏi cơn nguy kịch và dần hồi phục. Theo các bác sĩ tại bệnh viện này, đây là trường hợp cấp cứu khá đặc biệt vì thông thường phải nhập viện sớm mới có thể cứu chữa kịp thời. Nhưng tường hợp này lại nhập viện muộn, ruột đã bị hoại tử, nhiễm trùng nên rất khó, bệnh nhân đã cao tuổi, chỉ chậm thêm một thời gian ngắn nữa thì không thể cứu chữa.

Đọc thêm