Tăng cường phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn giáp ranh giữa Long An - TP Hồ Chí Minh

(PLVN) - Chiều 23/5, tại trụ sở Công an tỉnh Long An đã diễn ra Hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh giữa Công an tỉnh Long An và Công an TP Hồ Chí Minh. 
Tăng cường phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn giáp ranh giữa Long An - TP Hồ Chí Minh

Hoạt động này nhằm gắn bó quan hệ trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên từng địa bàn.

Đến dự Hội nghị có ông Trần Văn Cần - Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Dương Ngọc Hải - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh Long An.

Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ Ký kết
Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP Hồ Chí  Minh phát biểu tại lễ Ký kết

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Đông Phong và Đại tá Lê Hồng Nam đã ký kết Kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh. Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong công tác trao đổi, xử lý thông tin về trật tự an toàn xã hội...; hỗ trợ lực lượng điều tra khám phá nhanh các vụ án, nhất là các vụ án nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận.

Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An phát biểu tại Lễ ký kết
 Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An phát biểu tại Lễ ký kết

Hai Bên sẽ thường xuyên phối hợp kiểm tra hành chính các khu vực, tuyến, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự tại khu vực giáp ranh để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy các địa bàn giáp ranh, chợ, khu tập trung đông dân cư,… 

Ban Giám đốc, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Long An và Công an TP HCM chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu sau Lễ ký
 Ban Giám đốc, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Long An và Công an TP HCM chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu sau Lễ ký 

Tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng công an đẩy mạnh phát động đồng bộ, rộng khắp và duy trì thường xuyên phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia phòng, chống và tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở địa bàn giáp ranh của hai tỉnh, thành.

 Ban giám đốc Công an tỉnh Long An và Công an thành phố Hồ Chí Minh duy trì giao ban định kỳ để kịp thời thông báo, trao đổi thông tin tội phạm cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm mới. Đồng thời thống nhất phương án để đấu tranh với các loại tội phạm liên quan, phát sinh giữa địa bàn Long An và TP Hồ Chí Minh.

Đọc thêm