CEO Võ Thị Bích Vân: “Đi là để trở về xây dựng quê hương”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chị Võ Thị Bích Vân (quê Thừa Thiên Huế) - Giám đốc Công ty Tư vấn du học Cali Pacific (tên viết tắt là Trung tâm Cali) luôn mong muốn có thật nhiều bạn trẻ có cơ hội bước chân ra thế giới...
CEO Võ Thị Bích Vân.
CEO Võ Thị Bích Vân.

Từ bỏ công việc ổn định ở trường đại học để học lên tiến sĩ, sau đó lại quay về khởi nghiệp ở lĩnh vực tư vấn, du học, chị Võ Thị Bích Vân (quê Thừa Thiên Huế) - Giám đốc Công ty Tư vấn du học Cali Pacific (tên viết tắt là Trung tâm Cali) luôn mong muốn có thật nhiều bạn trẻ có cơ hội bước chân ra thế giới. Với chị, đi không chỉ để mở rộng tầm nhìn, để thay đổi tư duy mà còn để trở về xây dựng quê hương.

Đi để thay đổi

Trước khi chuyển sang lĩnh vực kinh doanh, Bích Vân đã có hơn 10 năm liền công tác tại Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế. Sau khi học xong thạc sĩ, Vân vẫn luôn ấp ủ giấc mơ làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Rồi cơ hội cũng đến, khi Vân thành công kiếm được học bổng tiến sĩ toàn phần của National ChengKung University (NCKU), một trong những trường Đại học nổi tiếng nằm trong top 4 của Đài Loan (Trung Quốc).

Để lên đường đi học, Vân phải chấp nhận nghỉ việc ở trường đại học khiến nhiều người tiếc nuối. Vậy mà, con đường nghiên cứu sinh của chị đành phải dang dở, khi hai đứa con còn nhỏ ở quê nhà vì quá nhớ mẹ đến sinh bệnh. Chị đành cắn răng bỏ ngang việc nghiên cứu để quay về nước.

Chị Võ Thị Bích Vân.

Chị Võ Thị Bích Vân.

Bỏ dở việc nghiên cứu sinh dù khiến chị tiếc nuối, nhưng chị chưa bao giờ hối hận với lựa chọn của mình. Vân nói, gia đình, con cái luôn là thứ quan trọng nhất đối với cô. Một năm sống và học tập ở nước ngoài đã đem đến cho Vân nhiều trải nghiệm vô cùng bổ ích.

“Được đi và nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia, được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khiến tôi có cái nhìn cởi mở hơn về cuộc sống. Tư duy thay đổi khiến tôi trở nên sống tích cực hơn, năng động hơn, dám nghĩ, dám làm những điều lớn lao hơn”, Vân chia sẻ.

Bích Vân tại một buổi chia sẻ kĩ năng học tiếng Anh cho các bạn trẻ ở xã Vinh An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế.Bích Vân tại một buổi chia sẻ kĩ năng học tiếng Anh cho các bạn trẻ ở xã Vinh An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

Cơ duyên dẫn dắt chị đến với con đường kinh doanh cũng khá bất ngờ. Cuối năm 2015, Bích Vân trong vai trò thư ký tuyển sinh, đã cùng đoàn giáo sư của trường NCKU nơi chị đang theo học tiến sĩ, đến Việt Nam để tuyển sinh.

Hành trình của đoàn đã ghé đến Hà Nội, Huế, Sài Gòn để tìm kiếm những ứng viên muốn lấy học bổng của trường. “Nhờ chuyến đi, tôi phát hiện có rất nhiều bạn trẻ năng động, nhiệt huyết và có tinh thần cầu tiến. Họ muốn đi du học, hoặc du lịch nước ngoài nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin học bổng, xin visa (thị thực), phỏng vấn.

Nhất là tại thời điểm đó, các bạn trẻ ở Huế muốn đi du học đều phải vào tận Sài Gòn hoặc ra Hà Nội để tìm kiếm một công ty hỗ trợ. Vừa tốn kém cả thời gian lẫn tiền bạc. Ý tưởng về nghề dịch vụ visa đã lóe lên trong tôi từ đây”, Vân kể.

Thời điểm đó, một vài công ty ở Huế cũng bắt đầu tham gia vào lĩnh vực tư vấn, du học nhưng chưa thực sự chuyên sâu về mặt thủ tục để đáp ứng nhu cầu khắc khe của thị trường Mỹ và châu Âu. Nhận thấy tiềm năng ở lĩnh vực này còn rất lớn, vậy là cô quyết định dấn thân.“Không phải ai rời quê đi học rồi cũng chọn lựa ở lại làm việc ở xứ người.

Cũng có nhiều người sau khi học xong, lựa chọn trở về, phát triển sự nghiệp trên chính mảnh đất đã sinh ra và nuôi lớn họ. Tôi cũng từng ra đi, và cũng đã lựa chọn trở về, góp chút sức nhỏ của mình để xây dựng quê hương. Và tôi nghĩ, sẽ có rất nhiều, rất nhiều bạn trẻ có suy nghĩ như tôi”, Bích Vân chia sẻ với nụ cười đầy tự tin khi nói về công việc của mình.

Luôn hướng đến cộng đồng

Tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học Môi trường của Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế vào năm 2005, sau đó về công tác tại Khoa Hóa của trường. Từ trưởng phòng thí nghiệm hóa phân tích của một trường đại học, Phó chủ tịch công đoàn Khoa năng nổ bỗng “lắc mình” trở thành một nữ doanh nhân năng động, đôi khi nhìn lại con đường 5 năm mình đã đi, Bích Vân vẫn còn đôi chút ngỡ ngàng. Lựa chọn đi trên con đường kinh doanh, là lựa chọn đối mặt với những thử thách, nhưng cũng giúp chị từng bước bước ra khỏi giới hạn của bản thân.

Nữ CEO hào hứng khi bảo mình rất có duyên với nghề tư vấn và vô cùng “mát tay”. Nhiều trường hợp làm visa đi du lịch, du học nhiều lần vẫn không đạt, nhưng khi tìm đến Vân lại đậu ngay.

Có lẽ, bởi sự thân thiện, chân thành toát ra từ nụ cười đến ánh mắt của Vân đã đem đến sự thân thiết và tin tưởng của khách hàng, cho nên có trường hợp dù khách hàng không xin được visa (vì không đủ điều kiện), nhưng sau đó họ vẫn quay lại với công ty của chị để xin tư vấn ở một thị trường khác. Tham gia kinh doanh ở lĩnh vực dịch vụ, nói như Vân là có vô vàn cám dỗ. Nhưng chị vui vì vẫn luôn giữ vững sơ tâm như thuở đầu mới khởi nghiệp.

Ngoài tư vấn, Vân còn trực tiếp đứng lớp giảng dạy cho các bạn học sinh. Nhiều học viên của Vân đều nhận xét Vân đứng lớp giảng dạy rất nhiệt tình và tận tâm. Chị có kinh nghiệm đào tạo và hướng nghiệp rất tốt nên đã giúp phát triển tiềm năng của những du học sinh. Nhờ vào phương pháp tối ưu nên học viên luôn đạt kết quả cao trong phỏng vấn cũng như hiểu rõ hơn về pháp luật của hệ thống du học, tạm trú, định cư, công việc, tài chính.

Với uy tín của mình, công ty của Vân ngày càng mở rộng hệ thống đối tác từ một vài trường đại học và cao đẳng ở Mỹ, đến nay công ty trở thành đối tác tuyển sinh của hàng ngàn trường tại Mỹ, Canada, Úc và châu Âu, mở ra nhiều cơ hội học bổng cho học sinh và giúp các em có nhiều lựa chọn hơn.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực du học, du lịch các nước, công ty còn đào tạo tiếng Mỹ ESL, tiếng Anh cho trẻ em, đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn du học và xin visa các nước. Bên cạnh công việc kinh doanh bận rộn, Bích Vân cũng luôn tất bật với các chương trình thiện nguyện.

Với quan niệm cho đi là nhận lại, Bích Vân luôn mong muốn chung tay chia sẻ với cộng đồng. Suốt nhiều năm qua, công ty của Vân đã tổ chức rất nhiều hoạt động mang tính cộng đồng như tổ chức các lớp học chuyên đề miễn phí nhằm mục đích chia sẻ kỹ năng chuyên ngành và kỹ năng xã hội cho các bạn học sinh, sinh viên và những ai có mong muốn nâng cao kiến thức, hoàn thiện bản thân. Vân cũng đã tổ chức thành công các hoạt động như giao lưu văn hóa với sinh viên quốc tế các nước, quảng bá hình ảnh và con người Huế, tổ chức cuộc thi nói tiếng Anh quảng bá Huế, cứu trợ đồng bào lũ lụt…

Nữ CEO chia sẻ, hiện tại chị đang ấp ủ rất nhiều dự án dành cho cộng đồng và hy vọng trong tương lai, các dự án sẽ có sức lan tỏa rộng hơn, đem đến nhiều lợi ích hơn cho các bạn trẻ trên bước đường trưởng thành.

Đọc thêm