Châu Phi ghi nhận hơn 100.000 ca tử vong do Covid-19

(PLVN) - Số ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại châu Phi đã lên tới 100.000 người vào ngày 19/2. Một phần nhỏ so với số người tử vong ở các lục địa khác, nhưng tăng nhanh khi làn sóng nhiễm thứ hai tràn qua các bệnh viện.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thống kê của Reuters, Châu Phi báo cáo có 100.354 trường hợp tử vong, cao hơn đáng kể so với Bắc Mỹ  và châu Âu.

"Sự gia tăng (nhiễm trùng) đã dẫn đến nhiều trường hợp nghiêm trọng và một số quốc gia thực sự cảm thấy khá khó khăn để đối phó với chúng", Richard Mihigo, điều phối viên chương trình tiêm chủng tại văn phòng Châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới, chia sẻ với Reuters.

"Chúng tôi đã chứng kiến một số quốc gia đạt đến giới hạn cung cấp oxy, và điều này đã gây ra những hậu quả thực sự tiêu cực về mặt quản lý các trường hợp nghiêm trọng", ông Mihigo nói.

Nhóm viện trợ quốc tế Bác sĩ không biên giới (MSF) trong tháng này đã kêu gọi phân phối vắc-xin khẩn cấp ở miền nam châu Phi để chống lại sự lây lan của biến thể mới.

Dữ liệu của Reuters cho thấy tỷ lệ tử vong của châu Phi hiện vào khoảng 2,6%, cao hơn mức trung bình toàn cầu 2,3%.

Đọc thêm