Chia sẻ video, 1.000 người Đan Mạch đối mặt tội ấu dâm

(PLO) - Khoảng 1.000 người trưởng thành và thanh, thiếu niên ở Đan Mạch đang đối mặt với nguy cơ bị khởi tố vì đã chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh 2 thiếu niên 15 tuổi đang quan hệ tình dục. Ngoài ra, nhiều người khác cũng có thể sẽ bị khởi tố về tội lan truyền các hình ảnh được cắt từ đoạn clip.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo New York Times, vụ việc nói trên bắt đầu từ giữa năm 2017, khi Facebook gửi thông báo cho Trung tâm quốc gia về trẻ lạc và trẻ bị lạm dụng tại Mỹ về việc chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh quan hệ tình dục của 2 thiếu niên. Trung tâm quốc gia về trẻ lạc và trẻ bị lạm dụng tại Mỹ sau đó đã liên lạc với lực lượng chức năng Mỹ và các nước trên thế giới.

Vụ việc ban đầu dấy lên phản ứng giận dữ từ dư luận Đan Mạch do thiếu nữ trong đoạn video có dấu hiệu bị lạm dụng tình dục nhưng cảnh sát nước này đã không có hành động pháp lý với cậu thiếu niên 15 tuổi. Nguyên nhân của động thái này, theo cảnh sát Đan Mạch, là do thiếu nữ nói rằng việc quan hệ tình dục đó là đồng thuận dù cô bé không đồng ý để cho bạn trai ghi hình lại. 

Tiếp sau đó, đến ngày 15/1 vừa qua, cảnh sát Đan Mạch đã thông báo cho 1.004 người rằng họ đang đối mặt với việc bị khởi tố. Những người này bị cáo buộc đã chia sẻ 2 đoạn video clip dài lần lượt 50 giây và 9 ghi lại cảnh quan hệ tình dục của 2 thiếu niên thông qua ứng dụng Messenger của Facebook. Danh tính của họ được làm rõ qua quá trình xác minh người sử dụng mạng xã hội, địa chỉ IP, số điện thoại và tên của tài khoản. 

Lý giải về việc trên, Cảnh sát quốc gia Đan Mạch cho biết việc quan hệ tình dục đồng thuận giữa những người 15 tuổi là hợp pháp ở Đan Mạch. Do đó, cậu bé trong đoạn video đã không phải chịu bất cứ hình phạt pháp lý nào. Tuy nhiên, những người chuyển đoạn video ghi lại cảnh này lại vi phạm luật cấm phát tán các nội dung khiêu dâu trẻ em. “Nghe có vẻ trớ trêu nhưng chúng tôi đang đề nghị khởi tố họ về tội ấu dâm. Nhiều người trong số đó không có ý định chia sẻ tài liệu khiêu dâm trẻ em nhưng nói một cách khách quan thì đó là điều họ đã làm”, cảnh sát trưởng Đan Mạch Flemming Kjaerside, cho hay. 

Cảnh sát Đan Mạch cũng đang tiến hành điều tra thêm về khả năng đoạn video cũng đã được phát tán thông qua các nền tảng khác ngoài Facebook. Theo luật pháp Đan Mạch, sau khi cảnh sát gửi đi thông báo, các công tố viên của nước này sẽ tiến hành xem xét hồ sơ và quyết định có khởi tố các nghi phạm, đưa vụ việc ra tòa hay không. 

Với sự phổ biến của những chiếc camera trên điện thoại, những vụ việc như nói trên đã xảy ra khá phổ biến trên thế giới thời gian qua, thách thức những chuẩn mực pháp lý được chấp nhận. Ví dụ, trong một vụ việc khá nổi tiếng ở bang Bắc Carolina, Mỹ, 2 thiếu niên đã bị khởi tố về tội gửi các hình ảnh của chính họ.

Trong trường hợp vụ việc ở Đan Mạch, những người bị kết án trong vụ việc này nhiều khả năng sẽ không bị kết án tù. Song, những người này sẽ bị ghi tiền án vào hồ sơ, khiến họ không thể trở thành cảnh sát hay đảm nhiệm những công việc tiếp xúc với trẻ em. Hiện, ông Kjaerside cho biết, cảnh sát đã liên lạc với những người bị cáo buộc có hành vi vi phạm  và cha mẹ của những người còn ở tuổi vị thành niên. Vòng thẩm vấn đầu tiên cũng đã được tiến hành với một số người và nhiều người trong số này đã thú nhận hành vi của họ.