Chờ kết luận thanh tra mới "tính chuyện" tái cơ cấu VNPT

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết, sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, Bộ sẽ có ý kiến chính thức về phương án tái cơ cấu tập đoàn này.

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết, sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, Bộ sẽ có ý kiến chính thức về phương án tái cơ cấu tập đoàn này.

VNPT đang chờ được thông qua mô hình tái cơ cấu Tập đoàn
VNPT đang chờ được thông qua mô hình tái cơ cấu Tập đoàn

Chia sẻ về tình hình sản xuất kinh doanh không được như mong muốn của VNPT trong năm vừa qua, ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng thành viên của VNPT cho biết, điểm yếu lớn nhất của VNPT là ra đời lâu, mô hình không phù hợp yêu cầu trong bối cảnh cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, VNPT muốn cơ quan quản lý Nhà nước đưa ra khung mô hình cụ thể vì thực tế mô hình sản xuất kinh doanh rất nhiều biến động nên có thể đa dạng mô hình. Vì vậy, nếu cứ phải trình duyệt, tham khảo ý kiến nhiều địa phương thì không theo kịp với thực tế và sự phát triển.

Theo ông Phạm Long Trận cho biết, nhiều công ty con của VNPT đang gặp khó khăn về mặt pháp lý. Vì vậy, Tập đoàn VNPT đề nghị các công ty con, chi nhánh, viễn thông tỉnh cũng được quyền sử dụng các giấy phép, sự cho phép của công ty mẹ để kinh doanh.  

Mạng lưới và mô hình tổ chức VNPT dựa trên cấu trúc của mạng điện thoại cố định nên đến thời điểm này cũng bộc lộ những nhược điểm cần khắc phục. “Mô hình tái cơ cấu tập đoàn VNPT đã được gửi lên Bộ Thông tin và Truyền thông, Chính phủ nhưng chưa có phản hồi”, ông Phạm Long Trận nói, “Đề nghị sớm xem xét mô hình của VNPT để khắc phục những nhược điểm này”.

Trước kiến nghị này của VNPT, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông  Nguyễn Bắc Son cho biết, Đề án tái cơ cấu VNPT thì Bộ chưa có ý kiến trả lời chính thức với Chính phủ và VNPT vì tái cơ cấu DN có nhiều vấn đề quan trọng, trong đó phải sản xuất - kinh doanh theo đúng ngành nghề, phải tổ chức bộ máy phù hợp với nhiệm vụ, nguồn lực tài chính, nhân lực.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã giao cho các đơn vị chức năng của Bộ nghiên cứu ngay từ tháng 1/2012 về việc tái cơ cấu các doanh nghiệp này. Thủ tướng đang cho thanh tra VNPT và tháng 3/2012, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra VNPT,  thời hạn kéo dài khoảng 3 tháng. Vì vậy, kết luận thanh tra cũng góp phần thẩm định về tái cơ cấu tập đoàn này sát hơn. Trong thời gian ngắn nữa Bộ sẽ có ý kiến chính thức sau khi kết luận thanh tra được công bố.

H.T.

Đọc thêm