Chở thuê gần 1.500 bao thuốc lá lậu để lấy 150.000 đồng

(PLVN) - Chiều 4/8, Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết, vừa bắt giữ một người đàn ông 41 tuổi vận chuyển thuốc lá lậu lấy tiền công 150.000 đồng/chuyến.

Đối tượng Nguyễn Văn Lộc cùng tang vật. Ảnh: T.T
Đối tượng Nguyễn Văn Lộc cùng tang vật. Ảnh: T.T

Theo thông tin từ Công an huyện Châu Thành (An Giang), vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 3/8, trong lúc làm nhiệm vụ, Tổ công tác chống buôn lậu Công an huyện đã phát hiện tại bãi đất trống cặp Quốc lộ 91 (thuộc ấp Bình An 1, xã An Hòa), có nhóm đối tượng đang tập kết thuốc lá nhập lậu.

Tổ công tác tiếp cận và tiến hành kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng chức năng đến gần, lợi dụng đêm tối, các đối tượng liền tẩu thoát bỏ lại phương tiện cùng tang vật.

Tuy nhiên, tổ công tác đã kịp thời áp sát, khống chế và bắt giữ Nguyễn Văn Lộc (41 tuổi, trú tại khóm Châu Long 2, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc), cùng tang vật tại hiện trường gồm: 5.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu Hero với Jet và 3 chiếc xe máy.

Tại cơ quan Công an, Lộc khai mỗi lần nhận chở thuê 1.490 bao thuốc lá từ TP Châu Đốc đến huyện Châu Thành sẽ được trả tiền công là 150.000 đồng. Hiện cơ quan chức năng tạm giữ tang vật, phương tiện, tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.  

Đọc thêm