Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu 'tuyệt đối không tập trung đông người' trong kỳ nghỉ lễ 2/9

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 1/9, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều ký ban hành Công văn 3698/UBND-KGVX Chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian nghỉ lễ 2/9.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều Chỉ đạo các Cơ quan đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; tiếp tục quán triệt sâu sắc đến các cấp, các ngành, nhất là cấp cơ sở về tin thần chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung đã được quy định tại Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ, Công điện số1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 và Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng chính phủ.

Thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian nghỉ lễ 2/9.

Thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian nghỉ lễ 2/9.

Đồng thời, thực hiện nghiêm, triệt để thực chất đối với việc phong toả trên toàn địa bàn thành phố Bạc Liêu và việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các huyện, thị xã; Tăng cường tuần tra, kiểm soát nhất là các tổ, Đội tuần tra lưu động thường xuyên, liên tục kiểm tra giám sát trên các địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người và tình trạng người dân di chuyển, ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh 2/9. Nếu có xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều nhắc nhở, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, buông lỏng quản lý. Phải tuân thủ đúng các văn bản quy định từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch thống nhất áp dụng trên toàn địa bàn tỉnh.

Người dân Bạc Liêu hạn chế ra đường, để nâng cao ý thức phòng bệnh COVID-19.

Người dân Bạc Liêu hạn chế ra đường, để nâng cao ý thức phòng bệnh COVID-19.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh nếu để xảy ra sai phạm tại địa phương của mình quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều đề nghị tất cả mọi người dân, doanh nghiệp đồng hành cùng với chính quyền, chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Đặc biệt thực hiện trách nhiệm cộng đồng cao, góp phần kiểm soát được dịch bệnh, đưa Bạc Liêu trở lại trạng thái “bình thường mới” trong thời gian sớm nhất.

Trước đó 31/8, Thủ tướng Chính phủ có Công điện về việc “tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9”, nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch trong điều kiện phong toả thành phố Bạc Liêu và áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với các huyện, thị xã, đặc biệt trong thời gian nghỉ lễ 2/9 đến 5/9.

Đọc thêm