Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá Hải Dương linh hoạt, sáng tạo trong công tác chuẩn bị bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương trong điều kiện khó khăn, phức tạp do dịch bệnh vẫn giữ ổn định tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị và đời sống nhân dân, và tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh. Công tác chuẩn bị bầu cử thực hiện đúng quy trình, nghiêm túc, sáng tạo và phản ứng linh hoạt trong mọi tình huống.

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng 23/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và một số cơ quan của Quốc hội đến kiểm tra công tác bầu cử tại một số đơn vị bầu cử thuộc thị xã Kinh Môn (Hải Dương).

Ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương tiếp đón và làm việc với đoàn.

Trong đợt bầu cử này, Hải Dương có 1.787 khu vực bỏ phiếu để bầu ra 9 đại biểu Quốc hội, 63 đại biểu HĐND tỉnh, 407 đại biểu HĐND cấp huyện và 5.817 đại biểu HĐND cấp xã.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại khu vự bỏ phiếu số 1, Hiệp An, Kinh Môn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại khu vự bỏ phiếu số 1, Hiệp An, Kinh Môn

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Xuân Thăng bày tỏ vui mừng nhận được sự quan tâm thăm hỏi, động viên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tại tỉnh trong ngày hội toàn dân, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Qua kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương trong điều kiện khó khăn, phức tạp do dịch bệnh đã phản ứng tốt, thực hiện song song mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Mặc dù tỉnh đón đợt dịch thứ 4 nhưng vẫn giữ ổn định tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị và đời sống nhân dân, và tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh. Công tác chuẩn bị bầu cử thực hiện đúng quy trình, nghiêm túc, sáng tạo và phản ứng linh hoạt trong mọi tình huống.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Hải Dương tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19 để duy trì hoạt động bình thường của tỉnh, bảo đảm công ăn việc làm cho người dân. Tỉnh cần sớm có các đề xuất, kiến nghị Quốc hội trong triển khai các gói hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch.

Đọc thêm