Chủ tịch tỉnh Hà Giang chúc mừng ngày truyền thống bộ đội biên phòng

(PLVN) - Sáng 3/3 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Giang, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và chúc mừng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nhân kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống BĐBP và 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1959 – 3/3/2021).

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã tặng hoa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang thay cho sự ghi nhận và biểu dương những kết quả mà BĐBP tỉnh đã đạt được.
Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể các cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh Hà Giang, đồng thời mong muốn tập thể các chiến sỹ quân hàm xanh tiếp tục khắc phục khó khăn, phấn đấu rèn luyện, xứng đáng là lực lượng đi đầu trên mặt trận bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Chủ tịch UBND tỉnh cũng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép".
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Văn Sơn thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. 

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Lưu Đức Hùng, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo tỉnh trong những năm qua đã dành cho lực lượng biên phòng tỉnh Hà Giang, đồng thời khẳng định sự quan tâm, động viên của đó chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để tập thể, cán bộ chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh ngày càng cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đại tá Lưu Đức Hùng cũng cho biết: trong thời gian qua, BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác dân vận, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Đặc biệt, BĐBP tỉnh phối hợp tích cực với các lực lượng chức năng làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới. Đơn vị đã triển khai 64 điểm chốt chặn, huy động 285 cán bộ, chiến sỹ tuần tra, canh gác 24/24 giờ, ngăn chặn công dân vượt biên trái phép, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. 

Thời gian tới, BĐBP tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, truyền thống của Quân đội nhân dân Anh hùng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia có hiệu quả các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. 

Đọc thêm