Chùm ca bệnh COVID-19 ở Time City – Công ty T&T đã bùng phát như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tính đến 16h chiều ngày 25/5 chùm ca bệnh Time City – Công ty T&T đã ghi nhận  tổng cộng 29 ca bệnh tại 11 quận, huyện của Hà Nội. Điều đáng nói, chùm ca bệnh này đến nay vẫn chưa xác định được rõ nguồn lây.
Cán bộ CDC Hà Nội xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Ngọc Nga
Cán bộ CDC Hà Nội xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Ngọc Nga

3 ngày ghi nhận 29 ca nhiễm COVID-19

Ngày 23/5, Hà Nội phát hiện một học sinh lớp 5 có địa chỉ tại Park Hill, Times City (Mai Động, Hoàng Mai) dương tính SARS-CoV-2 (BN5224).

Cháu bé là học sinh một trường tiểu học tại Hà Nội. Do nhà trường thông báo sẽ làm xét nghiệm miễn phí cho học sinh của toàn trường theo nhu cầu tự nguyện không bắt buộc, nên gia đình đã đăng ký cho cháu đi làm xét nghiệm COVID-19 miễn phí tại Bệnh viện Vinmec.

Mặt khác, do đêm 20/5, cháu bé xuất hiện sốt nhẹ khoảng 38 độ C sau đó khỏi, không kèm theo các triệu chứng khác nên sáng 22/5, cháu bé được mẹ cho đến Bệnh viện Vinmec làm xét nghiệm COVID-19. Sau đó, cháu bé được gia đình cho về quê nội tại An Lão, Hải Phòng chơi. Khoảng 1h30 sáng 23/5, Bệnh viện Vinmec thông báo cháu có kết quả xét nghiệm dương tính.

Cùng ngày, cả 3 thành viên còn lại trong gia đình là em ruột (BN5237), bố (BN5242) và mẹ (BN5243) cũng đều có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.

Đến nay, chỉ sau 3 ngày, liên quan đến chùm ca bệnh này đã ghi nhận tổng cộng 29 ca dương tính SARS-CoV-2, trải rộng trên 11 quận, huyện của Hà Nội.

Ngay khi ghi nhận các ca bệnh, trung tâm y tế các quận, huyện đã nhanh chóng vào cuộc lấy mẫu xét nghiệm. Đặc biệt, tại công ty T&T nơi BN5243 (người mẹ) làm việc đã liên tục ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19.

Chỉ tính riêng trong ngày 24/5, có 14/16 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chùm ca bệnh tại Times City. Trong số 14 ca đó có 12 ca F1 và liên quan đến BN5243 – làm cùng công ty với bệnh nhân và 1 ca F1 của BN5242 (người bố).

Và đến ngày 25/5, có 11/16 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chùm ca bệnh tại Times City. Đáng chú ý, các ca bệnh tại Công ty T&T có cả những nhân viên làm khác tầng với BN5243.

Trung sở công ty T&T được dựng hàng rào phong tỏa. Ảnh: Vietnamnet
Trung sở công ty T&T được dựng hàng rào phong tỏa. Ảnh: Vietnamnet 

Chưa xác định được nguồn lây

Theo báo cáo của Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh nêu ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 chiều 24/5, chùm ca bệnh xảy ra tại Công ty T&T và tòa nhà Park 11 - Khu đô thị Times City rất phức tạp và chưa rõ nguồn lây.

Ông Hạnh nhận định đây là chùm ca bệnh có nhiều ca mắc liên quan tới các địa điểm có nhiều người làm việc, sinh sống. Việc quản lý các chung cư, các tổ hợp văn phòng chưa chặt chẽ, chưa kịp thời phát hiện các trường hợp có yếu tố dịch tễ.

Đặc biệt, trong thời gian tới, Hà Nội có thể sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới ngoài cộng đồng vì thời gian các ca bệnh ở ngoài cộng đồng dài, đã di chuyển đến nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

Tính đến 16h chiều 25/5, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 140 ca mắc COVID-19 với 8 chùm ca bệnh gồm: Đà Nẵng (46); Timecity – T&T (29); BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương (17); Bắc Ninh (17); Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (12); Hưng Yên (8); Hải Dương (1); chùm khác (10).

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Đọc thêm