Alpina B7 - BMW M7 giấu mặt?

(AutoNet) - Tập trung chủ yếu vào việc nâng cấp động cơ và tiện nghi sang trọng hơn, Alpina đã khẳng định thương hiệu cho các sản phẩm độ của mình.

Nếu những người yêu thích các sản phẩm BMW được AC Schinitzer độ lại thực sự hả hê khi thấy chiếc ACS7 xuất hiện trong bộ phim Taxi thì có lẽ những người tham dự triển lãm Chicago sẽ vô cùng thích thú khi thấy chiếc Alpina B7 xuất hiện trong gian hàng của nhà độ xe danh tiếng này.

alpina_b7_hii_03.jpg

Với phong cách thực sự khác biệt khi độ lại các sản phẩm của BMW, thường tập trung chủ yếu vào việc nâng cấp động cơ và tiện nghi sang trọng hơn trong nội thất, 05.jpgAlpina đã khẳng định thương hiệu cho các sản phẩm của mình. Những chiếc 3-sieries, 5-sieries, Z4 hay 6-series đều được độ lại theo phong cách này. Động cơ mạnh mẽ hơn với một vài thay đổi nhỏ ở bodykit và sử dụng hàng loạt các vật liệu cao cấp cho nội thất, những chiếc xe này đã thực sự lột xác. Không chỉ có thế, các sản phẩm độ lại của Alpina đều được thực hiện trên tất cả các phiên bản của dòng xe, từ sedan, coupe, roadster cho đến cả touring.

Với năng lực vượt trội cùng niềm đam mê, những B3, B5, B7 của Alpina đều có sức mạnh không hề thua kém những chiếc xe thuộc series M của chính BMW. Trên khía cạnh độc đáo dựa vào số lượng sản phẩm bán ra, Alpina còn có phần nào đó vượt trội so với series M. Bộ sưu tập các sản phẩm của Alpina đã từng được giới thiệu lần lượt trên Autonet, còn tại triển lãm Chicago năm nay, chiếc B7 hoàn toàn mới này được giới chơi xe đặt cho nickname  “M7 in all but name” (tạm dịch: Một chiếc M7 đúng nghĩa ngoài cái tên).

01.jpg

Bộ bodykit được làm lại với những thay đổi tinh tế ở cản trước và cản sau, nhằm tăng lực nén khí động học lên thân xe khi vận hành với tốc độ cao. Trên những bộ phận này còn dập nổi logo của Alpina như một khẳng định về thương hiệu. Phía đuôi xe, không phải là hệ thống ống xả đôi mà là một ống xả kép kích thước lớn mạ crôm sáng loáng. Tất nhiên, trên đó cũng có logo của Alpina.

04.jpg

Bên dưới nắp ca-pô trông chẳng có gì khác biệt là cỗ máy V8 4.4 lít đã được thay đổi “đôi chút”, nâng công suất cực đại của động cơ này lên tới 500 mã lực và mô-men xoắn lên tới 700 Nm. Những thông số này cho thấy động cơ đã vượt qua ngưỡng 100 mã lực/lít dung tích, như một chiếc siêu xe.

06.jpg

Hộp số tự động 6 cấp giúp cho chiếc xe cồng kềnh này có thể tăng tốc lên 96 km/h trong vòng 4,8 giây và kim đo vận tốc chỉ dùng lại ở con số 300 km/h, tất nhiên là không có bộ giới hạn tốc độ điện tử.

02.jpg

Tăng cường độ ổn định cho chiếc xe là những bộ giảm xóc tuyệt vời và hệ thống phanh cũng mang thương hiệu Alpina. Thêm vào đó, vành chịu tải với kiểu dáng đặc biệt của những chiếc Alpina có kích thước lên tới 21 inch cùng lốp run-flat đảm bảo cho khả năng cảm nhận tay lái của tài xế cũng như sự an toàn của khoang xe trong tất cả các tình huống, kể cả tình huống tai nạn xảy ra.

07.jpg 08.jpg

Tất cả các logo của BMW quen thuộc đã được thay bằng logo của Alpina. Nội thất với da thật siêu mềm sáng sủa tương phản với những mảng ốp gỗ sẫm màu bóng loáng. Nổi bật trên vành lái là những nút bấm chuyển số để tăng cường tính cơ động và chất thể thao. Hệ thống thông tin cũng được bổ sung với định vị toàn cầu GPS và máy tính tự tối ưu hóa tình trạng xe theo các điều kiện vận hành cài đặt sẵn. Ngoài ra, các tiện ghi khác của một chiếc 7-series vẫn được giữ nguyên, hứa hẹn những chuyến đi thoải mái, êm ái của một trong những chiếc xe sang trọng nhất trên thị trường mà vẫn đầy đủ hứng khởi của một siêu xe thể thao.

09.jpg 11.jpg
03.jpg 10.jpg

Với kinh nghiệm hơn 40 năm chuyên độ lại BMW (từ năm 1964) chắc chắn, Alpina sẽ chinh phục những khách hàng khó tính ở Mỹ. Và nếu không nhanh chân, họ chỉ có thể xếp hàng chờ đến lượt mà thôi vì chỉ có 200 chiếc B7 được Alpina bán ra trong mỗi năm mà thôi.

  • Duy Quang

Đọc thêm