Ecclestone dùng Arsenal làm "con tin" đối với tương lai F1 ở Mỹ

(AutoNet) - Bernie Ecclestone ngỏ ý rằng việc ông gắn bó với Arsenal, câu lạc bộ bóng đá của giải ngoại hạng Anh, có thể sẽ giúp cho nước Mỹ tiếp tục được tổ chức một giải đua F1.

Bernie Ecclestone ngỏ ý rằng việc ông (sẽ được) gắn bó với Arsenal, câu lạc bộ bóng đá của giải ngoại hạng Anh, có thể sẽ giúp cho nước Mỹ tiếp tục được tổ chức một giải đua F1.

Tờ báo Anh khổ nhỏ Tấm gương đưa tin rằng ông chủ của F1 đã ngỏ ý với tỷ phú người Mỹ Stan Kroenke, người quản lý Arsenal, rằng nước Mỹ vẫn còn cơ hội để được tổ chức đua F1. Theo tờ báo này, nếu Kroenke đồng ý để Bernie tham gia quản lý Arsenal, Kroenke này có thể "đem F1 về quê hương mình ở Denver-Mỹ".

Arsenal-1.jpg
 
Bernie.jpg

Kroenke, 60 tuổi, đã từng tham gia quản lý một đường đua trên phố ở Colorado và sẵn sàng đàm phán để đường đua này được tổ chức một giải Champ Car.

Kể từ khi Kroenke và Ecclestone liên kết để mua câu lạc bộ bóng đá phía bắc London Arsenal, Giám đốc quản lý câu lạc bộ này Keith Edelman đã tỏ ý lo ngại rằng việc các tỷ phú mua lại các câu lạc bộ bóng đá "sẽ chẳng có gì tốt đẹp đến với những câu lạc bộ này".

  • Minh Khôi

Đọc thêm