Xây đại học quốc tế tại miền Đông Nam bộ

Sắp tới, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có thêm đại học quốc tế miền Đông với vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng

Sắp tới, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có thêm đại học quốc tế miền Đông với vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng, chuyên cung cấp nguồn nhân lực cho hàng chục nghìn doanh nghiệp tại Bình Dương và các tỉnh lân cận.

Ngày 13/8, ĐH Quốc tế miền Đông rộng 26ha được khởi công tại trung tâm thành phố mới Bình Dương với tổng đầu tư 1.700 tỷ đồng, hoàn thành trước năm 2015.

Trường được công ty Becamex IDC xây dựng trên cơ sở hợp tác giúp đỡ của ĐH Quốc gia TP HCM, theo mô hình đại học "ứng dụng - nghề nghiệp" đa cấp, đa ngành theo lĩnh vực kỹ thuật, quản lý kinh tế, dược và điều dưỡng, với quy mô đào tạo đến năm 2020 là 24.000 sinh viên.

Phối cảnh ĐH Quốc tế miền Đông ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ảnh đồ họa.
Phối cảnh ĐH Quốc tế miền Đông ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ảnh đồ họa.


Trước mắt, trường đang chuẩn bị xây dựng giai đoạn I, diện tích sử dụng 35.000 m2, dự kiến hoàn tất vào quý II năm 2010 để kịp khai giảng năm học mới. Các hạng mục còn lại đến năm 2015 sẽ hoàn tất theo kế hoạch.

Theo Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, với 27 khu công nghiệp, Bình Dương đang có lợi thế để đẩy nhanh phát triển kinh tế, song đây cũng là thách thức đòi hỏi lớn về cung ứng nguồn nhân lực qua đào tạo, nhất là nhân lực trình độ cao.

Bình Dương là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - khu vực giữ vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế đất nước với mức đóng góp hơn 40% GDP của cả nước. Tuy nhiên, theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, Bình Dương hiện mới có một trường đại học, 3 trường cao đẳng và 6 trường trung cấp.
Theo VnExpress

Tự động nhận Điểm chuẩn NGAY KHI CÓ, soạn

ADC MãTrường gửi 998

Đọc thêm