Suzuki mở rộng sản xuất tại Thái Lan

(AutoNet) - Hãng xe Nhật Bản Suzuki Motor Corp vừa cho biết sẽ xây dựng một nhà máy mới tại miền trung Thái Lan

Hãng xe Nhật Bản Suzuki Motor Corp vừa cho biết sẽ xây dựng một nhà máy mới tại miền trung Thái Lan, chuyên sản xuất xe sử dụng động cơ ít khí thải, bắt đầu từ năm 2010.

Suzuki-Logo-Hero.jpgNhà máy chuyên sản xuất xe cỡ nhỏ này được đầu tư xây dựng 313 triệu USD và sẽ là nơi làm việc của 1.200 nhân viên. Nhà máy này phục vụ mục tiêu sản xuất được 100.000 xe loại này của Suzuki tại Thái Lan trong vòng 5 năm tới, để tận dụng triệt để chính sách hỗ trợ, thuế ưu đãi... của chính phủ Hoàng gia Thái Lan, hỗ trợ các nhà sản xuất cho ra đời những sản phẩm xe hơi thân thiện với môi trường. Chính phủ Thái Lan cho ra đời những chính sách hết sức ưu đãi đối với những nhà sản xuất ôtô có những sản phẩm đáp ứng những tiêu chuẩn khí thải mà các quốc gia châu Âu đang và sẽ  áp dụng.

 

Các nhà sản xuất xe hơi Nhật bản ngày càng tỏ rõ tư tưởng hướng sự đầu tư của mình ra nước ngoài, nhất là tận dụng được những ưu điểm của các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á. Cũng chính bởi nhanh chóng nắm bắt được vận hội này, Suzuki hiện trở thành mác xe bán chạy nhất tại Ấn Độ.

 

Honda Motor và Toyota Motor cũng đang tiếp tục sự phát triển, mở rộng sản xuất của mình tại Thái Lan, bất chấp việc một cuộc đảo chính quân sự-diễn ra trong hoà bình-hồi năm ngoái, lật đổ chính phủ dân sự của Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

  • Minh Khôi

Đọc thêm