Tanga - Vùng đất thiên đường nơi phụ nữ mập lên ngôi, trai đẹp làm nội trợ

(PLVN) - Tại Tonga, những người phụ nữ có thân hình cao to, đầy đặn, bắp tay to, vòng eo lớn sẽ được mọi người coi trọng và mới dễ dàng tìm được “đấng phu quân” cho mình. 
Tonga - Thiên đường của những phụ nữ thừa cân
Tonga - Thiên đường của những phụ nữ thừa cân

Đất nước không đi làm ngày chủ nhật

Vương quốc Tonga là quần đảo nằm ở phía Nam Thái Bình Dương gồm có 173 hòn đảo và 36 hòn đảo có người sinh sống, phía Tây Nam giáp với New Zealand (cách 1.750m) và phía Tây giáp Fiji (cách 630m). Đây là nơi bạn có thể trở thành người đón những tia nắng mặt trời đầu tiên trên thế giới.

Kinh tế Tonga chủ yếu dựa vào trồng trọt cây lương thực, du lịch và xuất khẩu các nông sản nhiệt đới (dừa, dưa hấu, vani). Quốc gia này còn phụ thuộc nhiều vào sự giúp đỡ của nước ngoài cũng như lượng ngoại tệ do công nhân gửi về. Hiện nay chính phủ chú trọng đến việc phát triển các khu vực tư nhân và khuyến khích đầu tư. Người dân ở đảo Tonga thân thiện, yêu hòa bình và hầu như không xảy ra bạo động hay xung đột phe phái.

Đàn ông Tonga không chỉ đẹp trai mà còn phải giỏi nội trợ (ảnh: Lễ hội Tonga)
Đàn ông Tonga không chỉ đẹp trai mà còn phải giỏi nội trợ (ảnh: Lễ hội Tonga

Ngoài ra, đất nước này còn được thiên nhiên ưu ái khi có điều kiện tự nhiên hoang sơ đang thu hút sự chú ý của khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Một điểm đặc biệt rất thú vị ở đất nước này, đó là mọi hoạt động đều tạm dừng vào tất cả các ngày chủ nhật, thậm chí cả sân bay. Tuy nhiên chỉ trừ sở cảnh sát hay bệnh viện vẫn được phép hoạt động. Nếu như bị bắt gặp làm việc vào ngày chủ nhật, người đó có thể sẽ bị phạt tiền hoặc đi tù. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp. Khách du lịch đến Tonga phải lưu ý phải mua đồ ăn sẵn dự trữ cho ngày chủ nhật nếu không muốn đói lả, vì tất cả các nhà hàng, quán ăn đều đóng cửa.

“Do ảnh hưởng của Đạo Kito nên vua Tonga đã ra lệnh chủ nhật mọi người phải nghỉ ngơi. Bạn không được làm việc, cũng không được chơi nhạc ồn ào. Người Tonga chỉ được làm 3 việc gồm: Lotu, Kai và Mohe, có nghĩa là chúng tôi chỉ được đi đến nhà thời, ăn uống và ngủ”, một người dân Tonga chia sẻ

Mập mới là chuẩn đẹp

Tuy nhiên, đây chưa phải là điều lạ lùng nhất, quốc đảo này còn gây tò mò với phong tục tập quán, lối sống và quan niệm về cái đẹp được gọi là “dị biệt” không giống với bất cứ nơi nào trên thế giới. Nếu như ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, phụ nữ đẹp là phải có thân hình mảnh mai, số đo 3 vòng cân đối, đặc biệt là không được “dư” ít mỡ nào trên người thì lại càng cuốn hút cánh đàn ông. Chính vì thế mà chị em phụ nữ thi nhau ăn kiêng giảm cân, luyện tập thể thao với mơ ước có thân hình đẹp đúng chuẩn. Tuy nhiên, nếu có cơ hội đến đảo Tonga, bạn sẽ thấy hầu hết phụ nữ ở đây đều khá cao to và có da có thịt, thậm chí một số cô bác còn có thể hình khá đồ sộ.

Theo tiêu chuẩn về cái đẹp trong mắt người Tonga, người phụ nữ có thân hình cao to, đầy đặn, bắp tay to, vòng eo lớn sẽ được tôn trọng hơn. Nghe thật khó tin nhưng điều này hoàn toàn là sự thật. Tại Vương quốc này cân nặng trung bình của một người đàn ông là khoảng 72kg còn trọng lượng trung bình của một người phụ nữ là hơn 70kg và nếu nhìn thấy cô gái có thân hình thon thả, người Tonga nghĩ rằng cô ấy thật xấu xí vì quá gầy. Cũng chính vì quan niệm này mà đàn ông Tonga khi chọn vợ cũng chỉ để ý đến những cô gái có thân hình đầy đặn, có da có thịt một chút để về “làm chủ gia đình”.

"Thùng phuy di động" mới là vẻ đẹp chuẩn mực của phụ nữ Tonga
"Thùng phuy di động" mới là vẻ đẹp chuẩn mực  của phụ nữ Tonga

Hàng năm, người Tonga còn tổ chức những cuộc thi sắc đẹp, và đương nhiên phần thắng thuộc về chị em có làn da nâu bóng, thân hình mập mạp. Dĩ nhiên, những người đàn ông thường bị hấp dẫn bởi một người phụ nữ theo tiêu chuẩn “béo tốt” của mình. Còn cô gái nào gầy dưới 70kg khả năng ế rất cao. Nói phụ nữ là chủ gia đình cũng không có gì là lạ, bởi vì đây được xem là vùng đất sống theo chế độ mẫu hệ. Phụ nữ ở Tonga có nhiều đặc quyền hơn so với đàn ông. Đơn giản như nếu một người đàn ông sau một đêm say xỉn vì rượu chè sẽ bị người phụ nữ lớn tuổi nhất trong gia đình cầm cây gậy tre đánh vào đầu và cổ là chuyện bình thường.

Hay chẳng hạn trong một gia đình, cô em gái của một người đàn ông thường được xã hội coi trọng hơn dù anh ta nhiều tuổi hơn em. Phụ nữ nắm mọi quyền hành quản lý công việc làm ăn, còn đàn ông chỉ lo việc dọn dẹp, đánh cá, trồng trọt, chăn nuôi và làm các công việc tay chân khác. Hoặc phụ nữ làm các công việc điều hành kinh doanh, lãnh đạo cấp cao... Mọi quan niệm đã ăn sâu vào lối sống, văn hóa và cách suy nghĩ, nên cả phụ nữ và đàn ông ở Tonga đều cảm thấy hạnh phúc và không hề bất mãn với vai trò của mình.

Dù cho vị trí họ không được xem trọng như phụ nữ, nhưng đàn ông ở Tonga vẫn được xem như những chiến binh vô cùng mạnh mẽ và năng động. Thậm chí, đàn ông Tonga mạnh mẽ được xếp vào danh sách những người đàn ông quyến rũ nhất thế giới vì thân hình to cao, vạm vỡ. Sức ăn của người Tonga rất khủng khiếp, nếu không tận mắt nhìn sẽ khó có thể tin được.

Tại một hội làng ở Tonga, hơn 10 người ngồi vây quanh một mâm cỗ đặt dưới đất. Họ cắm cúi ăn, tổng cộng “ngốn” hết 25 con heo sữa, 30 con vịt quay, mấy chục con tôm hùm và nhiều loại rau củ khác. Tuy nhiên, đàn ông ở đây thấy hạnh phúc khi trở thành hậu phương của người phụ nữ trong gia đình. Ngay sau khi thông tin này được chia sẻ trên mạng xã hội thì rất nhiều người đã đùa vui nói rằng muốn có cuộc sống nắm mọi quyền hành và không cần phải để ý quá nhiều về ngoại hình thì hãy đến nơi này.

“Các chị em nào có cân nặng quá cao mà đang cố gắng giảm cân mà không thành hoặc lười giảm cân mà muốn lấy chồng thì có thể đến đây”. “Nghe thích vậy, được vậy tôi sẽ không phải giảm cân mệt mỏi như thế!”. Hay như “Tôi muốn sống ở Tonga quá, không phải giảm cân cực khổ nữa!”...

Có thể thấy, Vương quốc Tonga là một trong những địa điểm đặc biệt và gây tò mò cho rất nhiều người. Phụ nữ nơi này được sinh ra và lớn lên trong điều kiện vô cùng tốt, họ nắm mọi quyền hành trong xã hội, đặc biệt là họ không quan trọng vẻ ngoài có to béo như thế nào. Họ chỉ nghĩ rằng càng béo thì càng đẹp, quyến rũ và đặc biệt được nhiều người coi trọng hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự hiện đại, ảnh hưởng của internet, tivi và khi khách du lịch đến thăm quốc đảo đem theo những nét văn hóa hiện đại đến càng nhiều, khiến chuẩn mực về cái đẹp của phụ nữ ở Tonga cũng đang dần có sự thay đổi, phụ nữ Tonga giờ đây không còn quá to béo như trước nữa. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, béo khỏe béo đẹp vẫn cứ là “chuẩn” ở quốc đảo này.

Đọc thêm