Có 4.000 biến thể SARS-CoV-2 toàn thế giới

(PLVN) - Có khoảng 4.000 biến thể virus SARS-CoV-2 trên khắp thế giới khiến, Bộ trưởng Bộ triển khai vắc xin Anh Nadhim Zahawi cho biết.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres tiêm vaccine. Ảnh: REUTERS
Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres tiêm vaccine. Ảnh: REUTERS

Theo Bộ trưởng Bộ triển khai vắc xin Anh Nadhim Zahawi  hàng nghìn biến thể của loại virus corona chủng mới gây ra COVID-19 đã được ghi nhận, bao gồm cả những biến thể được gọi là Anh, Nam Phi và Brazil - có vẻ như lây lan nhanh hơn những biến thể khác.

Ông Nadhim Zahawi nói với SkyNews ngày 4/2: "Tất cả các nhà sản xuất vắc xin, Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca và những nhà sản xuất khác đang xem xét cách cải tiến vắc xin của họ để đảm bảo chúng ta có thể sẵn sàng cho mọi biến thể. Hiện thế giới có khoảng 4.000 biến thể SARS-CoV-2".

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tính đến ngày 25/1, biến chủng của vi rút SARS-CoV-2 lần đầu được phát hiện ở Anh mang tên VOC 202012/01 đã lan tới 70 quốc gia trên thế giới. Trong khi đó, chủng vi rút lần đầu được phát hiện ở Nam Phi có tên 501Y.V2 hiện đã lan ra hơn 30 quốc gia.

Các nhà nghiên cứu Brazil gần đây đã phát hiện các bệnh nhân nhiễm cùng lúc 2 biến thể khác nhau của vi rút SARS-CoV-2. Các trường hợp này cho thấy nhiều biến thể của SARS-CoV-2 có thể đang tồn tại ở Brazil hoặc những nơi khác, đồng thời khiến các nhà khoa học lo ngại rằng sự tồn tại đồng thời của 2 biến thể SARS-CoV-2 trong cùng một cơ thể có thể đẩy nhanh quá trình biến đổi của các biến thể mới.

Thế giới cho đến nay ghi nhận hơn 104 triệu ca mắc Covid-19 và hơn 2,2 triệu người tử vong, kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát từ Trung Quốc vào cuối năm 2019. Sau khi nghiên cứu, phát triển và phân phối vắc xin Covid-19 với tốc độ kỷ lục, thế giới tiếp tục phải đối mặt với thách thức vi rút biến chủng nhanh chóng và có thể khiến vắc xin giảm hiệu quả.

Đọc thêm