Côn đồ dàn trận "dằn mặt" nhân viên quán Karaoke

Cơ quan CSĐT, CA huyện Chương Mỹ, Hà Nội đang tạm giữ 14 đối tượng và khẩn trương triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng bỏ trốn liên quan về hành vi gây rồi trật tự công cộng xảy ra tại quán Karaoke. Nguyên nhân gây rối là vì một đối tượng đã "điều" 17 chiếc xe taxi và gần 30 đối tượng côn đồ đến để “dằn mặt” nhân viên quán này vì "dám" hỗn láo.

Cơ quan CSĐT, CA huyện Chương Mỹ, Hà Nội đang tạm giữ 14 đối tượng và khẩn trương triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng bỏ trốn liên quan về hành vi gây rồi trật tự công cộng xảy ra tại quán Karaoke. Nguyên nhân gây rối là vì một đối tượng đã "điều" 17 chiếc xe taxi và gần 30 đối tượng côn đồ đến để “dằn mặt” nhân viên quán này vì "dám" hỗn láo.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào 23h ngày 5/2, CA huyện Chương Mỹ nhận được tin báo có hành vi gây rối tại quán Karaoke trên địa bàn huyện.

Ngay lập tức, CA huyện đã có mặt tại hiện trường và nhanh chóng khống chế, bắt giữ được 14 đối tượng cùng 7 chiếc xe taxi có liên quan.

Một số đối tượng trong nhóm côn đồ bị bắt giữMột số đối tượng trong nhóm côn đồ bị bắt giữ

Trong số các đối tượng bị bắt có Nguyễn Văn Đức (SN 1994,  Hòa Thạch, Quốc Oai); Nguyễn Văn Sơn (SN 1988), Vũ Văn Khiêm (SN 1992), Trần Văn Tuấn (SN 1982) cùng trú tại xã Trường Yên, Chương Mỹ; Bạch Văn Cường (SN 1989), Bạch Sỹ Sang (SN 1989), cùng trú tại  Lương Sơn, Hòa Bình…   

Qua trình điều tra, xác minh, cơ quan công an làm rõ, vào tối 5/2, Phùng Xuân Sơn (SN 1988) và Phùng Xuân Huấn (SN 1992) đều trú tại thôn Thuận An 1, xã Hữu Văn cùng một số đối tượng khác đến quán karaoke Lan Anh trên địa bàn xóm Đừn, xã Tốt Động để hát.

Sau khi vào được một lúc, uống nhiều bia, nhóm Sơn đã đập vỡ cốc và một số đồ đạc trong phòng. Vì thế, anh Lê Viết Thịnh (SN 1993, xóm Đừn), là nhân viên của quán đã nhắc nhở.

Tuy nhiên, Sơn đã không những không nghe mà còn thẳng tay đấm đá anh Thịnh vì cho rằng anh này có ý "hỗn láo". Anh Thịnh thấy mình bị đánh oan nên cũng đã đánh trả lại Sơn. Cuộc ẩu đả chỉ kết thúc khi mọi người xung quanh can ngăn.

Ra khỏi quán Sơn vẫn chưa hết bực tức nên đã rút máy gọi điện cho đồng bọn đến đánh anh Thịnh.

Sau đó, Sơn và khoảng 30 đối tượng khác đi trên 17 xe taxi vừa đến quán karaoke Lan Anh để "tìm" anh Thịnh thì bị CA Chương Mỹ phát hiện và kịp thời ngăn chặn.

Lợi dụng đêm tối, tình hình lộn xộn, Sơn, Huấn và một số đồng bọn chạy thoát. Tang vật lực lượng CA thu giữ của các đối tượng này là rất nhiều ống tuýp sắt.

H.P
 

Đọc thêm