Công an Hà Nội bắt ông Nguyễn Lân Thắng để điều tra tội tuyên truyền chống Nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Nguyễn Lân Thắng (trú quận Đống Đa) vừa bị bắt tạm giam về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đối tượng Nguyễn Lân Thắng. Ảnh: Công an TP Hà Nội.
Đối tượng Nguyễn Lân Thắng. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội hôm nay, 5/7, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lân Thắng (sinh năm 1975, hiện trú tại 32/221 ngõ Thịnh Quang, quận Đống Đa) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Công an TP Hà Nội cho biết, vụ án đang được điều tra làm rõ.

Đọc thêm