Công an Quảng Trạch quyết liệt phạt vi phạm trật tự giao thông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong tuần đầu ra quân thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Quảng Bình về đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Quảng Trạch đã lập nhiều biên bản xử phạt vi phạm hành chính và các phương tiện vi phạm.
Trong tuần đầu ra quân, Công an huyện Quảng Trạch đã lập nhiều biên bản xử phạt vi phạm hành chính và các phương tiện vi phạm.
Trong tuần đầu ra quân, Công an huyện Quảng Trạch đã lập nhiều biên bản xử phạt vi phạm hành chính và các phương tiện vi phạm.

Trong đợt thực hiện kế hoạch cao điểm này, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự (CSGTTT) Công an huyện Quảng Trạch đã tăng cường lực lượng tuần tra nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến, tổ chức 18 ca tuần tra kiểm soát (TTKS) giao thông đường bộ với 90 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia.

Công an huyện Quảng Trạch quyết liệt từ những ngày đầu ra quân.

Công an huyện Quảng Trạch quyết liệt từ những ngày đầu ra quân.

Lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ 22 trường hợp, ước tính phạt tiền theo biên bản 72,6 triệu đồng, tạm giữ 11 phương tiện (1 ô tô, 10 mô tô), với các lỗi vi phạm chủ yếu như: không có giấy phép lái xe 5 trường hợp; nồng độ cồn 5 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 4 trường hợp. Về ô tô, lập biên bản xử phạt lỗi không có giấy phép lái xe 1 trường hợp; quá trọng tải 5 trường hợp; rơi vãi 1 trường hợp; lắp bánh lốp không đúng kích cỡ 1 trường hợp.

Công an Quảng Trạch kiên quyết xử lý tình trạng cơi nới thành thùng.

Công an Quảng Trạch kiên quyết xử lý tình trạng cơi nới thành thùng.

Để đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa, lực lượng CSGT, TT Công an huyện Quảng Trạch đã tăng cường lực lượng tuần tra trên các tuyến đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền. Phối hợp với lực lượng CSKT Công an huyện Quảng Trạch bắt giữ 1 đò vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép trên tuyến Sông Gianh. Về xử lý vi phạm hành chính tại trụ sở, đã xử lý 15 trường hợp VPHC, thu vào ngân sách nhà nước 33,7 triệu đồng, tước 3 giấy phép lái xe.

Thiếu tá Nguyễn Tất Đạt, Đội trưởng Đội CSGT, TT Công an huyện Quảng Trạch cho biết: "Trong quá trình tuần tra kiểm soát, chúng tôi cũng kết hợp với công tác tuyên truyền, phát tờ rơi trực tiếp đến chủ phương tiện, tài xế tự giác chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông. Đặc biệt là khi phát hiện các phương tiện tự ý thay đổi kích thước thùng xe không đúng kích thước thông số kỹ thuật, chúng tôi kiên quyết lập biên bản xử lý, đồng thời đưa các phương tiện vi phạm về gara gần nhất để buộc cắt bỏ tháo dỡ phần vi phạm, nhằm quyết tâm lập lại TTATGT, nhất là không để tái diễn tình trạng xe chở hàng quá tải, cơi nới thành thùng...".

Kiên quyết cắt thành thùng xe cơi nới.

Kiên quyết cắt thành thùng xe cơi nới.

Đến thời điểm hiện tại, sau 1 tuần ra quân mở đợt cao điểm theo chỉ đạo của Công an tỉnh Quảng Bình đã và đang được lực lượng Công an huyện Quảng Trạch triển khai thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. Nhờ thế, nhiều trường hợp vi phạm bị phát hiện, xử lý nghiêm cho thấy sự quyết liệt của lực lượng chức năng trong những ngày đầu ra quân.

Thời gian còn lại của đợt cao điểm, Công an huyện Quảng Trạch sẽ tiếp tục sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phương tiện, kỹ thuật, tiến hành TTKS với mục tiêu lập lại tình hình ANTT, TTATGT trên địa bàn, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đọc thêm