Công an Thái Nguyên bắt giữ đối tượng tàng trữ ma tuý và pháo nổ trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng Công an Thái Nguyên đã bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý và 1 đối tượng tàng trữ gần 30kg pháo nổ trái phép .
Lực lượng Công an thu giữ súng, đạn tại nhà đối tượng Tạ Đình Mừng (Nguồn: Báo Thái Nguyên)
Lực lượng Công an thu giữ súng, đạn tại nhà đối tượng Tạ Đình Mừng (Nguồn: Báo Thái Nguyên)

Theo đó, tại khu vực thuộc địa bàn phường Thắng Lợi (TP Sông Công), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Núi (sinh năm 1986, trú tại xã Phúc Thuận, TX Phổ Yên) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 375 viên hồng phiến và 4,97 gam ma túy đá.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ Tạ Đình Mừng (sinh năm 1976, trú tại xã Hà Châu, Phú Bình) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ nhiều gói chất bột màu trắng nghi là ma túy có khối lượng 7,99 gam. Khám xét khẩn cấp nhà ở của Mừng, lực lượng Công an thu giữ 6 khẩu súng các loại, 3 viên đạn và một số vật chứng liên quan khác.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định tạm giữ 2 đối tượng trên; tiến hành giám định ma túy, súng đạn và đang củng cố tài liệu để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Cùng với đó, Công an TP Sông Công cũng bắt giữ đối tượng tàng trữ gần 30 kg pháo nổ trái phép. Đối tượng bị bắt giữ là Phan Mạnh Hùng, sinh năm 1990, trú tại xã Phúc Tân (TX Phổ Yên). Trước đó, từ những thông tin, tài liệu thu thập được, cơ quan Công an xác định đối tượng Phan Mạnh Hùng có tàng trữ pháo trái phép để bán kiếm lời.

Ngày 20/12, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Sông Công thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng, phát hiện, thu giữ 20 hộp pháo dàn (loại 36 quả/dàn), có khối lượng 29,6kg. Bước đầu, đối tượng Hùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an TP Sông Công đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 chuẩn bị tới, hy vọng người dân Thái Nguyên vượt qua đại dịch COVID-19 để đón một năm mới an toàn. Cùng với đó, người dân cần ý thức, chấp hành nghiêm mọi quy định của pháp luật, nghiêm cấm việc sử dụng, buôn bán, tàng trữ các chất cấm, đặc biệt là buôn bán, tàng trữ pháo nổ trong dịp Tết nguyên đán gần kề.

Đọc thêm