Công an Thừa Thiên Huế triệt phá thành công chuyên án ma túy

(PLVN) - Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, chuyên án 119D đã nhanh chóng được đấu tranh, triệt phá thành công.

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án 119D, tạm giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, sau một thời gian xác lập chuyên án và nắm bắt thông tin, vào lúc 15h40p ngày 9/9, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với công an phường Thủy Xuân tiến hành kiểm tra phòng trọ của bà Bùi Thị Bình (số 1 kiệt 44 Lê Ngô Cát, TP. Huế).

Tại đây, lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang Lê Văn Đạo (SN 1990, trú tại phường Thủy Xuân) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ được gồm 2.790 viên ma túy và 2186,59g ma túy tổng hợp (dạng khay).

Tang vật bị thu giữ
 Tang vật bị thu giữ
Hơn 2.700 viên ma túy và hơn 2kg ma túy tổng được đối tượng cất giấu tinh vi tại phòng trọ
 Hơn 2.700 viên ma túy và hơn 2kg ma túy tổng được đối tượng cất giấu tinh vi tại phòng trọ

Qua quá trình đấu tranh với đối tượng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy sau đó đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Trần Quốc Bảo Duy (SN 1987, có hộ khẩu thường trú tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế). Tiến hành khám xét chổ ở của Duy, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 03 viên ma túy tổng hợp.

Hiện, Cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ, đấu tranh làm rõ các hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm