Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá đường dây đánh bạc công nghệ cao

(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá một đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao thông qua hình thức mua bán số lô, số đề quy mô lớn với thủ đoạn vô cùng tinh vi.
Hình ảnh các đối tượng tại cơ quan điều tra tỉnh Ninh Bình.
Hình ảnh các đối tượng tại cơ quan điều tra tỉnh Ninh Bình.

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho việc tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) diễn ra thành công. Theo báo cáo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện trên địa bàn thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư (Ninh Bình) có một đường dây sử dụng công nghệ cao để đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề quy mô lớn, thủ đoạn hết sức tinh vi.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã xác định đối tượng cầm đầu đường dây này là Đinh Thị Phương, sinh năm 1985, (trú tại phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình). Tham gia đường dây còn có nhiều đối tượng khác ở trên địa bàn thành phố Ninh Bình và các huyện Hoa Lư, Gia Viễn.

Nhanh chóng sau đó, Ban chuyên án đã bắt quả tang Đinh Thị Phương và 8 đối tượng trong đường dây đánh bạc trên, thu giữ 15 điện thoại di động và nhiều sổ sách, giấy tờ khác liên quan đến việc đánh bạc. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc bị cơ quan chức năng thu giữ ngay thời điểm đó ước tính con số trên 1,5 tỷ đồng./.

Đọc thêm