Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội thảo khoa học đóng góp ý kiến cho 2 dự án Luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Sáng 10/3, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội thảo khoa học “Cơ sở khoa học, lý luận, thực tiễn xây dựng 2 dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cấp cơ sở”.
Hội thảo khoa học Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức đóng góp ý kiến cho 2 dự án luật.
Hội thảo khoa học Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức đóng góp ý kiến cho 2 dự án luật.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hội thảo với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh, đại diện cấp ủy, chính quyền cơ sở của 13 địa phương và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương.

Tại hội nghị rất nhiều ý kiến đóng góp sáng tạo, tích cực cho 2 dự án luật nhằm đề xuất Bộ Công an sớm hoàn thiện và báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua đươc trình bày.

Theo đó, đối với dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, thống nhất quan điểm cần tiếp tục tăng cường hoạt động của lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở dưới sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan công an các cấp. Trong đó, cần điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở gắn liền với kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và giảm chi ngân sách.

Đối với dự án Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, việc hoàn thiện luật này sẽ tạo hành lang pháp lý để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tạo chuyển biến căn bản về văn hóa, ý thức tự giác chấp hành luật pháp của người dân khi tham gia giao thông. Góp phần đảm bảo an ninh , trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe con người.

Đọc thêm