Công chức quản lý thị trưởng tử vong vì COVID-19 khi tham gia chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, kiểm soát viên Nguyễn Thành Vang (Đội QLTT số 8, Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh) đã tử vong vì COVID-19 khi thực hiện công vụ tăng cường trực ở các chốt phòng dịch.
Kiểm soát viên Nguyễn Thành Vang (Đội Quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh).

Kiểm soát viên Nguyễn Thành Vang (Đội Quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh).

Thông tin cho biết, được sự phân công của lãnh đạo Cục QLTT, từ đầu năm 2020 đến nay, ông Vang đã tham gia nhiều lượt trực chốt kiểm soát COVID-19. Riêng trong tháng 7/2021, ông tham gia 4 lượt trực chốt vào các ngày 12/7; 17/7; 22/7/; 26/7.

Ngày 27/7/2021, sau khi test nhanh có kết quả dương tính với COVID-19, kiểm soát viên Vang được hướng dẫn cách ly tại nhà. Do có các triệu chứng chuyển nặng nên ngày 4/8/2021, ông Vang được chuyển đến Bệnh viện dã chiến số 4, huyện Bình Chánh điều trị và được hỗ trợ thở máy.

Đến chiều ngày 14/8/2021, triệu chứng bệnh của ông Vang trở nặng. Mặc dù được cấp cứu kịp thời nhưng ông Vang đã qua đời lúc 18h30 phút ngày 14/8/2021 tại Bệnh viện dã chiến số 4.

Đại diện Tổng cục QLTT cho biết, trước mắt, Tổng cục sẽ thực hiện thăm hỏi theo quy chế của đơn vị (Cục QLTT) cũng như Tổng cục. Ngoài ra, Tổng cục cũng sẽ tiến hành việc phát động sự đóng góp riêng của từng cá nhân của lực lượng trên toàn quốc để chia buồn và chia sẻ với mất mát của gia đình ông Vang.

Theo thống kê, qua các đợt dịch bệnh, Cục QLTT TP Hồ Chí Minh đã có 1.772 lượt công chức tham gia trực chốt. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều thành viên tham gia các chốt đã bị phơi nhiễm bệnh COVID-19, trong đó có công chức thuộc lực lượng QLTT.

Đọc thêm