Công tác chuẩn bị bầu cử tại Tuyên Quang đảm bảo đúng tiến độ

(PLVN)- Toàn tỉnh Tuyên Quang có 1.342 khu vực bỏ phiếu bầu 3.330 đại biểu. Trong đó 6 đại biểu Quốc hội, 55 đại biểu HĐND tỉnh, 237 đại biểu HĐND cấp huyện, 3.032 đại biểu HĐND cấp xã.

Sáng nay (6/5), Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ QH, Hội đồng Bầu cử Quốc gia do ông Vương Đình Huệ Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Tuyên Quang về công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cho biết, để chuẩn bị tốt nhất cho công tác bầu cử, tỉnh Tuyên Quang đã thành lập 2.400 tổ chức phụ trách bầu cử. Ủy ban bầu cử các cấp đã ấn định 912 đơn vị bầu cử, trong đó có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 56 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 839 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Đến nay, công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, khoa học; Công tác hiệp thương được thực hiện đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan. Tuyên Quang đã chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các bước đúng tiến độ, kế hoạch và yêu cầu của Hội đồng bầu cử.

Ngoài ra công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được tăng cường, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và có hiệu quả. Công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế, nhất là phòng, chống dịch Covid-19 được đảm bảo. Đến thời điểm hiện tại, không phát sinh điểm nóng, điểm phức tạp trên địa bàn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc

Đánh giá cao công tác chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, với diễn biến dịch bệnh Covid-19, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Tuyên Quang cần tăng cường công tác truyền thông, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả hơn về ngày bầu cử; chủ động đấu tranh với những thông tin xấu độc trên mạng xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các điểm.

Trong thời gian tới, Tuyên Quang cần phải tiếp tục rà soát danh sách các ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp để chủ động sửa đổi, bổ sung kịp thời đảm bảo quyền ứng cử của công dân; làm tốt công tác xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân; rà soát, tập huấn thêm nghiệp vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ bầu cử các cấp; thực hiện tốt việc tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri và tăng cường truyền thông về tiểu sử, lý lịch trích ngang, chương trình hành động của ứng cử viên phù hợp hoàn cảnh theo từng địa bàn. 

Trong buổi làm việc với Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ QH, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tỉnh Tuyên Quang kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội tạo điều kiện ủng hộ, bố trí vốn đầu tư từ ngân sách vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang và Dự án tuyến đường tốc độ cao Hà Giang- Tuyên Quang kết nối với tuyến cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ đã kết nối với cao tốc Nội Bài- Lào Cai.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh đối với các dự án liên quan đến đầu tư công.

Đọc thêm