Công ty TNHH thương mại và dịch vụ T&T vi phạm Nghị định của Chính phủ?

(PLO) - Nếu theo như những nội dung giới thiệu, quảng cáo sản phẩm ANCAN, nhiều người sẽ có cảm giác đây là một loại "thần dược" có khả năng phòng ngừa "bách bệnh" chứ không phải là một loại thực phẩm chức năng.
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ T&T vi phạm Nghị định của Chính phủ?
Khi truy cập vào website http://thucphamchucnang360.com/của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ T&T Giá tốt 360, trong phần giới thiệu, quảng cáo và rao bán sản phẩm Ancan hẳn nhiều người không khỏi bất ngờ bởi những công năng như "thần dược" của sản phẩm này.
Cụ thể, trong phần giới thiệu trên trang này, sản phẩm Ancan có những tác dụng chủ yếu như: "Tăng cường sức đề kháng; Hạn chế sự tăng trưởng và di căn của khối u; Hạn chế tác động có hại khi điều trị bằng xạ trị và hóa trị; Đào thải độc tố, tăng cường chức năng gan; Chống oxy hóa và gốc tự do; Phòng và hỗ trợ điều trị tiểu đường; Bảo vệ dạ dày; Giúp an thần, ngủ ngon".
Trong phần nội dung giới thiệu, quảng cáo, rao bán sản phẩm TPCN Ancan trên website thucphamchucnang360.com hoàn toàn không có khuyến cáo "Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh" theo quy định (Ảnh chụp màn hình).
Trong phần nội dung giới thiệu, quảng cáo, rao bán sản phẩm TPCN Ancan trên website thucphamchucnang360.com hoàn toàn không có khuyến cáo "Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh" theo quy định (Ảnh chụp màn hình).
Bên cạnh đó, sản phẩm này cũng được quảng cáo là sử dụng trong rất nhiều trường hợp với hàng chục loại bệnh như: "Bệnh nhân đang điều trị khối u và ung thư, có thể phối hợp với điều trị bằng Tây y (phẫu thuật, hóa trị và xạ trị); Người muốn phòng bệnh ung thư sớm, người làm việc trong môi trường độc hại có nguy cơ ung thư cao, hút thuốc lá, uống rượu; Bệnh về dạ dày như viêm loét dạ dày, đại tràng; Bệnh về gan, viêm gan, xơ gan, nhiễm độc gan, bệnh về mật; Bệnh về suy giảm miễn dịch, hay bị viêm nhiễm; Bệnh huyết áp cao, mỡ máu cao, xơ vữa động mạch, phòng đột qu; Bệnh tiểu đường; Bệnh Alzemer; Bệnh viêm khớp".
Sản phẩm Ancan được quảng cáo có thể dùng cho hàng chục loại bệnh. (Ảnh chụp màn hình)
 Sản phẩm Ancan được quảng cáo có thể dùng cho hàng chục loại bệnh. (Ảnh chụp màn hình)
Đặc biệt, ngay phần đầu giới thiệu trên website http://thucphamchucnang360.com/ sản phẩm này lại được mô tả: "Sản phẩm Ancan là một bài thuốc nam tổng hợp các vị thuốc quý của Việt Nam có tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị ung thư. Đặc biệt sản phẩm này không có tác dụng phụ nên sử dụng rất an toàn" nên khi đọc những thông tin quảng cáo phía dưới, hẳn nhiều người sẽ nghĩ đây là một loại "thần dược" có khả năng phòng ngừa và điều trị "bách bệnh".
Không biết Công ty TNHH thương mại và dịch vụ T&T căn cứ vào đâu để đưa ra hàng loạt các công dụng của sản phẩm này, không khác gì một loại tiên dược ?!
Phần giới thiệu, quảng cáo mô tả sản phẩm Ancan là một bài thuốc nam trong khi trên thực tế đây chỉ là một loại TPCN (Ảnh chụp màn hình).
 Phần giới thiệu, quảng cáo mô tả sản phẩm Ancan là một bài thuốc nam trong khi trên thực tế đây chỉ là một loại TPCN (Ảnh chụp màn hình).
Theo tìm hiểu của Pháp luật Việt Nam thì sản phẩm Ancan này là một loại thực phẩm chức năng do Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (Bộ Y tế) cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 261/ATTP - XNCB ngày 7/8/2012 cho Công ty Cổ phần Triệu Sơn.
Chưa hết, quan sát trên website này thì trong hầu hết các chuyên mục, thông tin, hình ảnh giới thiệu, quảng cáo về sản phẩm này đều không ghi bất cứ dòng nào nói rõ đây là thực phẩm chức năng cùng khuyến cáo "Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh" theo Nghị định 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. Chính vì sự mập mờ, không rõ ràng trong cách giới thiệu, quảng cáo này rất dễ dẫn đến việc nhiều người tiêu dùng lầm tưởng sản phẩm Ancan là một loại thuốc chữa bệnh. 
Quan sát có thể thấy, doanh nghiệp này hoàn toàn né tránh cụm từ “thực phẩm chức năng” trong quảng cáo về sản phẩm của mình. Điều này không nhằm mục đính nào khác ngoài việc có thể tăng thêm sự tin tưởng vào công hiệu của sản phẩm nơi người tiêu dùng.
Theo Nghị định số 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo, khi tiến hành quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng bắt buộc phải có nội dung khuyến cáo “Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”. 
Như vậy, rõ ràng Công ty TNHH thương mại và dịch vụ T&T đã vi phạm Nghị định của Chính phủ.
Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục thông tin.
Chuyên mục Tiêu dùng & Dư luận của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng...
Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư:baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm