Có mặt tại Tiểu đoàn huấn luyện - Cơ động BĐBP tỉnh Gia Lai (thuộc tổ bầu cử số 7, xã Ia Púch, huyện Chư Prông), từ sáng sớm cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã ăn mặc chỉnh tề, sẵn sàng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Không khí bầu cử trang nghiêm nhưng rất vui tươi, cử tri đến thực hiện quyền công dân, đều tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: kiểm tra thân nhiệt, sát tay khử khuẩn, giữ đúng khoảng cách, đeo khẩu trang.
Cán bộ các đồn Biên phòng tỉnh Gia Lai chuẩn bị bầu cử. |
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Phạm Văn Thanh, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn huấn luyện- Cơ động BĐBP Gia lai cho biết: “Trong quá trình chuẩn bị và trước ngày bầu cử, đơn vị thường xuyên tuyên truyền qua loa đài, qua sinh hoạt, qua các hình ảnh để các cán bộ, chiến sỹ hiểu và biết được quyền, nghĩa vụ của công dân.
Từ đó làm cơ sở để cử tri nắm bắt thông tin về những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; tự mình lựa chọn và bầu cho những đại biểu xứng đáng, đại diện cho quyền lợi của nhân dân, thực thi tốt trách nhiệm của mình, thực hiện tốt các chương trình hành động, lắng nghe nguyện vọng của cử tri, góp phần cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp, chúng tôi đã triển khai toàn diện các mặt công tác. Công tác tổ chức bầu cử đảm bảo sự trang nghiêm, đúng quy định của pháp luật, theo hướng dẫn về công tác bầu cử của cấp trên, từ việc thực hiện các quy trình thủ tục về bỏ phiếu, công tác phòng chống dịch đảm bảo đeo khẩu trang, khử khuẩn, thực hiện giãn cách trong quá trình thực hiện”.
Binh nhất Nguyễn Ngọc Tuấn Anh (Chiến sĩ của Tiểu đoàn huấn luyện- Cơ động) chia sẻ, là chiến sĩ mới trong môi trường quân đội, được cấp ủy, chỉ huy đơn vị tuyên truyền, hướng dẫn về bầu cử, tôi đã hiểu và thực hiện đúng theo quyền và nghĩa vụ của một cử tri.
Lần đầu tiên tham gia bầu cử, được cầm lá phiếu trên tay, được quyền lựa chọn những đại biểu hội đủ đức, tài để bỏ phiếu tôi rất tự hào, phấn khởi. Chỉ mong các đại điểu được bầu sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, thực sự là “đầy tớ” của dân, là tiếng nói của dân, giúp bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, chung sức xây dựng quê hương, đất nước, quân đội ngày càng phát triển vững mạnh.
Truung tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty 716 cùng nhân viên nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. |
Cũng trong ngày hôm nay, tại các đồn biên phòng của Bộ chỉ huy BĐBP Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk và các đơn vị của LLVT tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Binh đoàn 15 đã tổ chức lễ khai mạc trang trọng, đúng quy định, các cử tri cũng tiến hành bỏ phiếu.
Cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người lao động đơn vị ngay sau khi thực hiện xong việc bỏ phiếu đã quay lại các chốt, điểm gác để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh biên giới, luân phiên cho các cử tri khác về thực hiện quyền nghĩa vụ công dân và đến các nhà máy, nương rẫy tiếp tục tăng gia sản xuất.
Sau bầu cử, tất cả lực lượng phải triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo vệ an ninh biên giới, không để xảy ra các trường hợp vượt biên, nhập cảnh trái phép nhằm ngăn chặn mầm bệnh COVID-19, thực sự là lá chắn thép để quân và dân vùng biên giới an tâm trong ngày bầu cử .
Cử tri DTTS ở vùng biên giới tham gia bầu cử. |
Tại điểm bầu cử số 8 ở làng Ia Dao, số 6 ở làng Sơn, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai, mặc dù đang mùa khai thác mủ cao su, gặt lúa Xuân Hè, nhưng bà con đã tranh thủ đến bầu cử rất đông. Tại các tổ bầu cử, đều có lực lượng bảo vệ, cán bộ y tế túc trực để kiểm tra y tế, đo thân nhiệt và hướng dẫn bầu cử.
Là người đầu tiên đến tham gia bầu cử, ông Siu Binh (58 tuổi, dân tộc Gia Rai) già làng Sơn bộc bạch: “Thời gian qua, tôi được bộ đội và cán bộ địa phương tuyên truyền hướng dẫn các nội dung liên quan đến bầu cử, đặc biệt là biết chọn các ứng cử viên có trách nhiệm, gần dân, vì dân, có đức, có tài, biết đặt lợi ích dân tộc, tổ quốc lên trên hết để bỏ phiếu bầu. Người dân mong muốn có nhiều cán bộ là người đồng bào DTTS được bầu.
Những cán bộ được dân tin tưởng bầu, trước hết họ phải đại diện quyền lợi cho nhân dân, sẽ quan tâm hơn nữa đến việc thực hiện chính sách dân tộc, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phù hợp để phát triển về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh, để biên giới ngày càng vững mạnh, phát triển kinh tế hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Đến giờ tôi và bà con vùng biên giới ở đây đã tham gia đi bầu cử, làm trọn nghĩa vụ của một công dân".