Cục THADS TP. Hồ Chí Minh tri ân các thế hệ lãnh đạo nhân Ngày truyền thống Thi hành án dân sự 19/7

(PLVN) -Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020) Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh do Cục trưởng Vũ Quốc Doanh làm trưởng Đoàn đến thăm và chúc sức khỏe gia đình đồng chí Nguyễn Đức Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp (đồng chí đã có thời gian giữ cương vị Trưởng phòng Thi hành án thành phố Hồ Chí Minh năm 1996-1997). Trước đó, đoàn đã tới thăm nhà và thắp hương tưởng nhớ cố Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Luyện

Đây là hoạt động thường niên và ý nghĩa của Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh mỗi khi đến dịp Kỷ niệm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự.

Cùng đi có nguyên Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành, lãnh đạo một số phòng chuyên môn, đoàn thể thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục Quận 2, Quận 7 Tại buổi thăm hỏi, nguyên Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính và nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục THADS đã có buổi trò truyện vui vẻ, ôn lại những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Ngành Tư pháp nói chung và Hệ thống thi hành án nói riêng những khó khăn cũng như thành quả trong trong 74 năm xây dựng và phát triển, những đóng góp xứng đáng của ngành Tư pháp của Hệ thống thi hành án dân sự trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.

 

Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính và nguyên Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành rất vui mừng trước sự quan tâm, đoàn kết của tập thể công chức, người lao động của các cơ quan THADS thành phố Hồ Chí Minh đã duy trì được truyền thống uống nước nhớ nguồn

Thay mặt lãnh đạo Cục THADS thành phố, Cục trưởng Vũ Quốc Doanh bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo Bộ Tư pháp qua các thời kỳ. Cục trưởng Vũ Quốc Doanh hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo Cục THADS thành phố và toàn thể cán bộ, công người lao động các cơ quan THADS thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực, không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn, trau dồi bản lĩnh, phẩm chất đạo đức hòa chung vào bức tranh thi đua của Hệ thống Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp để kế tục xứng đáng sự nghiệp của các thế hệ đi trước, xứng đáng hơn nữa với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Xúc động trước những tình cảm tốt đẹp đó, nguyên Thứ trưởng hy vọng các thế hệ đi sau sẽ nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao dù còn nặng nề và nhiều khó khăn, thách thức để góp phần xây dựng Hệ thống Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp tiếp tục lớn mạnh, phát triển.

 

Trước đó, đoàn có tới thăm nhà và thắp hương tưởng nhớ Cố Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Luyện. 

Đọc thêm