Cung thể thao dưới nước đến ngày 15/4 mới hoàn thiện

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Cung thể thao dưới nước quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), nơi tổ chức các môn bơi, lặn, nhảy cầu của SEA Games 31 vẫn đang ở giai đoạn thi công nâng cấp, sửa chữa và đến ngày 15/4/2022 sẽ được bàn giao.

Đoàn khảo sát tới tham quan Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình phục vụ SEA Games 31 vào sáng 19/3/2022.
Đoàn khảo sát tới tham quan Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình phục vụ SEA Games 31 vào sáng 19/3/2022.

Ngày 19/3/2022, trưởng đoàn các quốc gia tham dự SEA Games 31 đã có cuộc thị sát một số điểm thi đấu của Đại hội. Trong 5 nhóm khảo sát, 3 nhóm đến các điểm ở Hà Nội, một nhóm đến Bắc Ninh và một nhóm đi Quảng Ninh.

Tại nhóm khảo sát số 1, trưởng đoàn thể thao các quốc gia Đông Nam Á dự SEA Games 31 đã tới sân vận động Mỹ Đình, Cung thể thao dưới nước và Trường bắn súng, bắn cung, bắn đĩa bay tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia 1 Nhổn.

Đánh giá về công tác chuẩn bị của nước chủ nhà, ông Dato Paduka Nur Azmi Ahmad, trưởng đoàn Malaysia cho biết: “Trước tiên, xin chúc mừng sự chuẩn bị của Việt Nam cho SEA Games 31 tới đây. Các đoàn đều có chung một quan điểm là Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất tốt”.

Đối với hai địa điểm còn lại, ông Dato Paduka Nur Azmi Ahmad khẳng định, hoàn toàn yên tâm với Khu Liên hợp thể thao dưới nước tổ chức bơi, nhảy cầu, lặn... và Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội tổ chức bắn súng, bắn cung...

Tuy nhiên, trưởng đoàn Malaysia cũng bày tỏ hy vọng, Ban tổ chức sẽ mở rộng thêm khu vực khán đài: “Tôi hy vọng chỗ ngồi khán giả sẽ được mở rộng hơn vì SEA Games 31 tới đây là đại hội lớn đầu tiên sau dịch nên khán giả, quan chức, người nhà vận động viên sẽ rất đông. Nếu chỗ ngồi được mở rộng hơn sẽ rất tốt”, ông Nur Azmi Ahmad bày tỏ.

Trưởng đoàn các quốc gia tham dự SEA Games 31 đã có cuộc thị sát một số điểm thi đấu của Đại hội.

Trưởng đoàn các quốc gia tham dự SEA Games 31 đã có cuộc thị sát một số điểm thi đấu của Đại hội.

Đồng quan điểm với đại diện Malaysia, ông Lee Ping Hun Antony, Giám đốc Ủy ban Olympic quốc gia Singpore cho rằng, nước chủ nhà Việt Nam đã có được sự chuẩn bị rất tốt về mặt cơ sở vật chất. Phía Singapore mong muốn, Việt Nam sẽ sớm có kế hoạch bốc thăm cụ thể, chia bảng, lịch tập luyện của môn bóng đá nam để có được sự chuẩn bị chu đáo nhất.

Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình sẽ là nơi tổ chức môn nhảy cầu từ 8-11/5/2022, bơi từ 14-19/5/2022 còn môn lặn diễn ra trong hai ngày 21-22/5/2022. Đây cũng là công trình từng phục vụ SEA Games 2003 mà lần đầu Việt Nam đăng cai.

SEA Games 31 diễn ra từ 12-23/5/2022 tại Hà Nội và 11 tỉnh lân cận. Đại hội có 40 môn thể thao, 526 nội dung với sự tham gia của khoảng 10.000 người từ 11 quốc gia trong khu vực.

Đọc thêm