Cướp mạng chú chỉ vì 300.000 đồng

Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối với Trần Quốc Huy (19 tuổi, ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Đối tượng Trần Quốc Huy.
Đối tượng Trần Quốc Huy.

Thông tin ban đầu, Huy và chú họ là Trần Trọng Hữu (32 tuổi, ngụ cùng địa phương) vốn có mâu thuẫn.

Khoảng 18h30 ngày 12/1, Huy đi làm ở Long An về thì nghe người thân nói Hữu đến tìm và nhắn qua nhà để nói chuyện.

Huy qua nhà tìm nhưng không gặp Hữu, trên đường trở về thì thấy Hữu ở đầu hẻm. Tại đây, Hữu đòi Huy 300.000 đồng vay trước đó nhưng Huy cho rằng mình đã trả nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Huy bất ngờ rút dao đâm khiến anh Hữu gục tại chỗ. Sau khi gây án, Huy ném con dao rồi bỏ trốn. Hữu được đưa đi bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng tử vong.

Đến 9h ngày 13/1, Huy đến cơ quan công an đầu thú. Tại đây, Huy thừa nhận hành vi sát hại chú họ của mình do mâu thuẫn chuyện vay mượn 300.000 đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm