Cướp tài sản người đi đường, 3 thanh niên chia nhau gần 12 năm tù

(PLVN) - Ngày 26/9, TAND huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Tấn Sỹ (SN 2002, trú tại thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh), Lê Phước (SN 2005, trú tại thôn Năng Đông, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa) và Võ Thanh Trí (SN 2002, trú tại tổ 3, phường Nghĩa Lộ, TP Qảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại Điều 168 BLHS.
Cướp tài sản người đi đường, 3 thanh niên chia nhau gần 12 năm tù

Tại phiên tòa xét xử, HĐXX đã tập trung làm rõ vai trò của từng bị cáo. Sau khi xem xét đánh giá toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo, đồng thời, xem xét toàn bộ các tình tiếp giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Sỹ 5 năm 6 tháng tù, bị cáo Lê Phước 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Võ Thanh Trí 30 tháng tù giam.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 19/3/2020, bị cáo Nguyễn Tấn Sỹ cùng với bị cáo Lê Phước đang ở phòng trọ có địa chỉ số 936/50 đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi thì Sỹ rủ Phước đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài, nghe Sỹ rủ nên Phước đồng ý.

Lúc này, Sỹ và Phước lấy 2 con dao rồi dùng xe mô tô chạy trên Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh tìm người đi đường để cướp tài sản. Khi đi trên đường Sỹ và Phước phát hiện một người phụ nữ đang điều khiển xe mô tô theo hướng từ Bắc vào Nam nên Sỹ và Phước đuổi theo để cướp. Khi đang đuổi theo thì Sỹ phát hiện có lực lượng Công an nên bảo Phước bỏ chạy, cả 2 bị cáo chạy đến đường Phan Đình Phùng, phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi thì bị lực lượng Công an huyện Sơn Tịnh bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận ngoài lần thưc hiện hành vi cướp bị phát hiện, các bị cáo còn nhiều lần thực hiện hành vi cướp khác. Cụ thể, khoảng 2 giờ ngày 8/3/2020, bị cáo Nguyễn Tấn Sỹ và bị cáo Lê Phước mang theo dao, điều khiển xe mô tô để đi cướp tài sản. Khi cả 2 đi đến khu dân cư Vsip nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, TP Quảng Ngãi thì phát hiện bà Phạm Thị Đ. đang điều khiển xe đi phía trước, Sỹ và Phước áp sát rồi dùng hung khí đe dọa bà Đ. để lấy đi 3,5 triệu đồng, sau đó cả 2 chia nhau tiêu xài.

Đến khoảng 2 giờ ngày 9/3/2020, bị cáo Nguyễn Tấn Sỹ tiếp tục rủ Lê Phước dùng xe mô tô, mang theo hung khí tìm người đi đường để cướp tài sản. Khi đến Quốc lộ 1A, thuộc xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, phát hiện vợ chồng ông Đinh Tấn Đ. đang điều khiển xe mô tô, 2 bị cáo đuổi theo, chặn xe yêu cầu vợ chồng ông Đ. dừng xe lại rồi dùng hung khí yêu cầu vợ chồng ông Đ đưa tiền, bị cáo Sỹ và Phước đã chiếm đoạt của vợ chồng ông Đ. số tiền 1,8 triệu đồng.

Tiếp sau đó, vào khoảng 22 giờ cùng ngày, 2 bị cáo Nguyễn Tấn Sỹ, Lê Phước rủ thêm Võ Thanh Trí mang theo hung khí rồi chở nhau trên xe mô tô đến trước khu vực Khu công nghiệp Tịnh Phong thì phát hiện và áp sát, chặn xe bà Nguyễn Thị Hà, lấy đi số tiền hơn 5 triệu đồng, sau đó các bị cáo chia nhau số tiền trên để tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, 2 bị cáo Nguyễn Tấn Sỹ và Lê Phước còn khai nhận đã cùng với Lê Đình Vọng (SN 2005) và Phạm Đình Tuân (SN 2002) còn thực hiện các vụ cướp tài sản khác vào các ngày 15/3 và 18/3/2020 trên địa bàn huyện Sơn Tịnh và huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Tuy nhiên đến nay, các vụ cướp mà bị cáo Nguyễn Tấn Sỹ, Lê Phước và hai đối tượng Lê Đình Vọng và Phạm Đình Tuân đã thực hiện vào các ngày 15/3 và 18/3/2020 vẫn chưa xác định được người bị hại nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Sơn Tịnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm