Cựu GĐ Sở KH&ĐT ví von ông Nguyễn Đức Chung như 'một ông trời'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong phần khai báo, bị cáo Nguyễn Văn Tứ (cựu GĐ Sở KH&ĐT Hà Nội) ví von về cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội là "một ông trời”.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Chiều 27/12, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và 6 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tiếp tục diễn ra với phần thẩm vấn.

Sau bục khai báo, bị cáo Nguyễn Văn Tứ khai khi về nhậm chức GĐ Sở KH&ĐT, gói thầu số hóa 2016 đã được triển khai. Theo lời ông Tứ, thời điểm ông về, gói thầu đã thực hiện được rất nhiều việc: phê duyệt giá, đã phát hành hồ sơ mời thầu và có 4 nhà thầu đã nộp hồ sơ.

Lý giải về việc dừng gói thầu, bị cáo Tứ khai do nhận được điện thoại của ông Nguyễn Đức Chung (khi đó đang là Chủ tịch UBND TP Hà Nội) yêu cầu dừng gói thầu số hóa năm 2016. Theo phân trần của ông Tứ, trong ngày 15/6/2016, ông nhận được 2 cuộc điện thoại của Chủ tịch Chung, yêu cầu dừng thầu với lý do họ thực hiện không đúng các quy định, nghị định của Chính phủ.

“Ngày 16/6/2016, tôi tiếp tục nhận được cuộc điện thoại thứ 3 của bị cáo Chung”, bị cáo Tứ nói và cho biết ông thấy bị cáo Chung chỉ đạo dừng thầu rất quyết liệt. “Ông Chung bảo tôi nếu không dừng thầu thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chúng tôi chịu sự chỉ đạo của UBND TP… Chúng tôi thấy không còn cách nào khác là phải dừng thầu theo đúng chỉ đạo”, bị cáo Tứ tiếp tục phân bua.

Sau đó, ông Tứ cùng các bị cáo khác đã làm văn bản gửi UBND TP để dừng thầu. Ông Tứ khẳng định việc họ dừng thầu là theo yêu cầu của UB chứ không phải theo mong muốn, ý chí của ông.

“Thời điểm đó việc dừng thầu theo tôi hiểu là không đúng nhưng không có nguy cơ gây thiệt hại. Nếu biết gây thiệt hại như trong Kết luận điều tra thì chắc chắn chúng tôi không dừng”, ông Tứ khẳng định.

Theo cáo buộc, quá trình thực hiện 2 gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội năm 2016, 2017, Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn Tiến Học… đã thực hiện hành vi can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu.

Hành vi vi phạm các quy định về đấu thầu của các bị cáo làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, dẫn đến hiệu quả, mục đích, yêu cầu gói thầu không đạt được, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 26,5 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Tứ và Nguyễn Tiến Học phải chịu trách nhiệm đối với các sai phạm trong việc thực hiện gói thầu số hóa năm 2016, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 18,3 tỷ đồng.

Quá trình khai báo, bị cáo Tứ thừa nhận trước Tết 2017, Bùi Quang Huy (TGĐ Nhật Cường) có đến chúc Tết ông. Khi gặp nhau, Huy nói do làm ăn được nên có chút phần trăm biếu ông Tứ. “Lúc đó tôi nói luôn là Sở KH&ĐT không nhận bất cứ phần trăm gì, chỉ có yêu cầu là Nhật Cường làm tốt. Lúc đó Huy nói đây là quà Tết, không liên quan tới đấu thầu nên tôi nhận quà”, ông Tứ khai và bảo quà là 1 chai rượu và 300 triệu đồng.

“Bị cáo nhận thức thế nào về việc nhận tiền”, chủ tọa hỏi. Bị cáo Tứ không trực tiếp trả lời câu hỏi luôn mà nói: “Tôi còn bảo anh em phải hiểu doanh nghiệp này là của ai nên hết sức cẩn thận về vấn đề này”. Sau đó, bị cáo Tứ nói thời điểm nhận quà, ông chỉ nghĩ Huy đến chơi, biếu quà Tết theo truyền thống. Tuy nhiên, giờ nhìn lại sự việc, ông Tứ thấy Huy hoàn toàn không vô tư như vậy. Do đó, ông Tứ đã tự nguyện khai báo về việc nhận tiền, nộp lại số tiền đã nhận.

Trước khi dừng lời, ông Tứ nói mình là cấp dưới, bị cáo Chung là cấp trên. Tính cách bị cáo Chung là người chỉ đạo quyết liệt, rất quyết đoán và “năm 2016, ông Chung ở Hà Nội như một ông trời”.

Phiên tòa đang tiếp tục diễn ra.

Đọc thêm