Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence tậu biệt thự trị giá 1,9 triệu USD

(PLVN) - Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence và vợ Karen hiện đang sống trong căn biệt thự trị giá 1,93 triệu USD ở Indiana mà họ mua tháng trước.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Giấy tờ sở hữu nhà đất cho thấy ông Pence (62 tuổi) đã mua căn nhà 7 phòng ngủ ở vị trí cao cấp của thành phố Carmel, nơi được mệnh danh là đỉnh cao sang trọng ở bang quê nhà Indiana của ông.

Giấy tờ sở hữu nhà đất cho thấy ông Pence (62 tuổi) đã mua căn nhà 7 phòng ngủ ở vị trí cao cấp của thành phố Carmel, nơi được mệnh danh là đỉnh cao sang trọng ở bang quê nhà Indiana của ông.

Ông Pence dường như đã trả cao hơn giá yêu cầu để sở hữu căn nhà, vì giá niêm yết của nó là 1,8 triệu USD.

Ông Pence dường như đã trả cao hơn giá yêu cầu để sở hữu căn nhà, vì giá niêm yết của nó là 1,8 triệu USD.

Căn nhà lần đầu tiên được niêm yết vào ngày 1/4 và cựu phó tổng thống đề nghị mua một tuần sau đó. Việc mua nhà hoàn tất ngày 25/5.

Căn nhà lần đầu tiên được niêm yết vào ngày 1/4 và cựu phó tổng thống đề nghị mua một tuần sau đó. Việc mua nhà hoàn tất ngày 25/5.

Căn nhà được xây dựng năm 2008 và nằm trên khu đất rộng gần 1.000 m2. Nhà có phòng tập thể dục, sân bóng rổ trong nhà, quầy bar thủ công, phòng truyền thông, phòng làm việc và một số không gian sinh hoạt trong toàn bộ khuôn viên.

Căn nhà được xây dựng năm 2008 và nằm trên khu đất rộng gần 1.000 m2. Nhà có phòng tập thể dục, sân bóng rổ trong nhà, quầy bar thủ công, phòng truyền thông, phòng làm việc và một số không gian sinh hoạt trong toàn bộ khuôn viên.

Bên ngoài căn nhà là bến tàu nhìn ra hồ lớn, hồ bơi trong sân và hiên có mái che rộng rãi.

Bên ngoài căn nhà là bến tàu nhìn ra hồ lớn, hồ bơi trong sân và hiên có mái che rộng rãi.

Thời gian đầu sau khi rời nhiệm sở hồi tháng 1, vợ chồng ông sống nhờ nhà của các quan chức bang Indiana, hoặc ở nhà anh trai.

Thời gian đầu sau khi rời nhiệm sở hồi tháng 1, vợ chồng ông sống nhờ nhà của các quan chức bang Indiana, hoặc ở nhà anh trai.

Hồi tháng 4, trong bài phát biểu công khai đầu tiên từ khi rời chính quyền Donald Trump, ông Pence ngụ ý khả năng tranh cử văn phòng công quyền năm 2024.

Hồi tháng 4, trong bài phát biểu công khai đầu tiên từ khi rời chính quyền Donald Trump, ông Pence ngụ ý khả năng tranh cử văn phòng công quyền năm 2024.

Đọc thêm