Cựu Tổng thống Israel nguy cơ "bóc lịch" vì hiếp dâm

Cựu Tổng thống Katsav, 65 tuổi, phải đối mặt với 16 năm tù với nhiều tội danh, trong đó, có hai tội hiếp dâm một nhân viên vào năm 1998 khi ông giữ chức Bộ trưởng Du lịch và một tội quấy rối tình dục vì những hành vi không đứng đắn đối với hai phụ nữ khác làm việc dưới quyền.

Cựu Tổng thống Katsav, 65 tuổi, hiện phải đối mặt với 16 năm tù với nhiều tội danh, trong đó, có hai tội hiếp dâm một nhân viên vào năm 1998 khi ông giữ chức Bộ trưởng Du lịch và một tội quấy rối tình dục vì những hành vi không đứng đắn đối với hai phụ nữ khác làm việc dưới quyền.

Cựu Tổng thống Israel nguy cơ "bóc lịch" vì hiếp dâm ảnh 1
Ông Katsav (giữa)

Theo cáo trạng, năm 1998, Katsav đã cho gọi một nữ nhân viên đến văn phòng của ông tại Bộ Du lịch và hãm hiếp cô. Cũng trong năm đó, ông cho gọi cô đến một khách sạn ở Jerusalem để thông qua những giấy tờ quan trọng và hãm hiếp cô lần thứ hai tại đây.

Bản cáo trạng cũng cáo buộc Katsav đã quấy rối hai nữ nhân viên khác trong thời gian ông giữ chức Thủ tướng Israel , bao gồm các hành động và bình phẩm tục tĩu liên quan đến chuyện giới tính.

Gần đây nhất, vào năm 2005 trong dịp sinh nhật lần thứ 60 của mình, ông đã có hành vi không đúng đắn đối với người trợ lí khi cô này nói lời chúc mừng sinh nhật ông. Người trợ lí này sau đó đã trình báo với cảnh sát.

Hành động dũng cảm này của cô trợ lí đã khuyến khích các nạn nhân khác lên tiếng. Bản cáo trạng cũng nói rõ Katsav đã cố gắng thuyết phục cô thay đổi lời khai của mình nhưng không thành. Cựu Tổng thống phản bác rằng chính ông đã bị người trợ lí đó tống tiền.

Trước những cáo buộc trên, ông Katsav phủ nhận tất cả và cho rằng ông là nạn nhân của một cuộc đấu đá chính trị, bởi ông là đại diện của cộng đồng Sephardic ở Israel . Luật sư của ông cho biết họ sẽ kháng cáo.

Vụ án này do một hội đồng gồm 3 thẩm phán xử lí, nhận được sự ủng hộ của công chúng và được ca ngợi như là một thắng lợi của công lí và nữ quyền.

Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu cho biết: “Toà án đã gửi đến chúng ra hai thông điệp rất rõ rằng: tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và mọi phụ nữ có đầy đủ quyền đối vói cơ thể của mình”. Thủ tướng cũng gọi ngày kết tội Cựu Tổng thống là một ngày “đáng buồn cho đất nước và nhân dân Israel

Được biết, cựu Tổng thống Katsav từ chức vào năm 2007, với một sự thoả thuận rằng ông có thể sẽ bị kết tội nhẹ hơn đó, là mất khả năng kiểm soát hành vi tình dục. Nhưng đến tháng 4/2009, ông đã bác bỏ thoả thuận này và phải ra hầu toà.

Trong khoảng thời gian đó, ông đã tổ chức một cuộc họp báo kỳ lạ. Ông đã lên tiếng chỉ trích các công tố viên và phương tiện truyền thông, và chối bỏ mọi việc làm sai trái. Trong cơn giận dữ, ông giơ lên một đĩa CD ông cho rằng có thể chứng minh được sự vô tội của mình và hét lên với các phóng viên có mặt trong buổi họp báo.

Oren Gazal-Ayal, giáo sư môn khoa học hình sự tại Đại học Haifa nhận định rằng bản án này xứng đáng được trao “huy hiệu danh dự” vì nền pháp luật đất nước. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng chúng ta có quyền tự hào vệ hệ thống luật pháp Israel ”.

Cũng theo ông Oren, các tội danh của Katsav có thể khiến ông ấy phải ngồi tù đến 40 năm, nhưng theo thực tiễn pháp lý tại Israel , các bản án được thực hiện đồng thời. Do đó, hình phạt tối đa dành cho tội hiếp dâm không quá 16 năm.

Vân Anh (theo Telegraph)