Cựu Tổng thống Ukraine tuyên bố đáng chú ý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lãnh đạo đảng Đoàn kết châu Âu đồng thời là cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định ông sẽ trở lại Kiev vào ngày 17/1 tới. Ông đang trong diện tình nghi trong vụ cung cấp than từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.
Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

“Như tôi đã hứa, tôi sẽ trở lại Kiev vào ngày 17/1 để trình diện trước tòa và gặp tổng công tố viên, sử dụng quyền của một nghị sỹ của nhân dân”, tờ Ukrinform dẫn thông báo trên Facebook của ông Poroshenko cho hay.

Trước đó, theo tuyên bố của cựu Tổng thống Ukraine, trong thời gian từ ngày 10 đến 15/1, ông sẽ làm việc ở châu Âu. Ông Poroshenko ngày 17/12/2021 đã xuất cảnh để thực hiện chuyến công du nước ngoài trong nửa đầu tháng 1/2022.

Ngày 20/12, Quyền Tổng Công tố viên Ukraine Oleksiy Symonenko đã ký thông báo đưa ông Poroshenko vào diện tình nghi trong vụ cung cấp than từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Tòa án quận Pechersky của Kiev đã nhận được yêu cầu bắt giam ông Poroshenko.

Ông Poroshenko là Tổng thống thứ 5 của Ukraine. Tại vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine diễn ra tháng 4/2019, ông này đã thua đậm trước đương kim Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky – một người xuất thân từ diễn viên, không có kinh nghiệm chính trị.

Ông Poroshenko thời gian qua trở thành đối tượng liên quan trong nhiều vụ án khác nhau tại Ukraine.