Đà Nẵng thêm 21 ca COVID-19 mới trong ngày 14/7, có nhiều ca cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối 14/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết, trong kỳ báo cáo hôm nay, TP đã ghi nhận 21 ca mắc mới.
Bộ đội hóa học phun thuốc khử khuẩn trên đường phố Đà Nẵng.
Bộ đội hóa học phun thuốc khử khuẩn trên đường phố Đà Nẵng.

Cụ thể, trong 21 ca COVID-19 mà Sở Y tế Đà Nẵng vừa thông tin, có 1 bệnh nhân là chủ tiệm cắt tóc nữ ở đường Nguyễn Phước Nguyên (quận Thanh Khê), đang mang thai 28 tuần và 1 bệnh nhân là con gái của người này.

2 bệnh nhân ở tại địa chỉ đường Nguyễn Phước Nguyên, thuộc đối tượng lấy mẫu khu vực dân cư liên quan BN là chủ tiệm cắt tóc nữ và 1 bệnh nhân ở tại đường Trường Chinh, thuộc đối tượng lấy mẫu khu vực Chợ liên quan bệnh nhân là chủ tiệm cắt tóc nữ này. Đây là ca bệnh hiện vẫn chưa xác định được nguồn lây.

1 bệnh nhân là kỹ sư dầu khí đến Đà Nẵng để làm việc tại giàn khoan PVD6, đã hoàn thành cách ly tập trung.

1 bệnh nhân là điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, phục vụ khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 trong 14 ngày qua và bị nhiễm COVID-19 trong qua trình trong sóc bệnh nhân.

Hôm nay, Đà Nẵng cũng ghi nhận thêm 5 bệnh nhân COVID-19 là F1 đã được cách ly.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở Đà Nẵng.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở Đà Nẵng.

Đáng chú ý, trong số những ca mới này có chùm ca bệnh chưa xác định được nguồn lây của gia đình bệnh nhân P.Q (SN 1947, ngụ đường Tản Đà, quận Thanh Khê). Bệnh nhân này đến khám tại bệnh viện Đà Nẵng vì sốt ho và phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, 5 người trong gia đình của cụ ông này cũng được phát hiện nhiễm COVID-19, gồm vợ, 2 con gái (1 người là nhân viên Ngân hàng nhà nước, làm việc tại số 5 Lê Duẩn; 1 người bán cà phê tại nhà bố mẹ ở 37 Tản Đà) cùng 2 cháu gái còn nhỏ.

Đặc biệt, theo khai báo dịch tễ của người vợ (BN 36684), người này từng dự đám tang tại 121 Phan Thanh trong ngày 11/7 và tham gia đi đưa tang vào ngày 12/7, trên xe có khoảng 30 người.

Ngoài ra, trong quá trình lấy mẫu sàng lọc liên quan đến chùm ca bệnh này ở đường Tản Đà thì phát hiện thêm 3 trường hợp tại khu dân cư này cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cộng dồn từ ngày 10/7 đến 14h30 ngày 14/7, Đà Nẵng đã phát hiện 45 ca COVID-19 trong đợt bùng phát dịch mới. Cộng dồn từ ngày 18/6 đến 14h30 ngày 14/7, TP Đà Nẵng đã có 137 ca COVID-19.

Hiện, tổng cộng tại Đà Nẵng đang điều trị 118 bệnh nhân COVID-19. Trong đó, bệnh viện Phổi đang điều trị 98 ca dương tính (96 ca lây nhiễm tại Đà Nẵng và 2 ca nhập cảnh). Còn Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang đang điều trị cho 20 bệnh nhân COVID-19 lây nhiễm tại Đà Nẵng.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng đang thực hiện cách ly, giám sát 953 trường hợp F1 và 1.938 trường hợp F2 (tất cả F1 đều được cách ly tập trung hoặc tại cơ sở y tế).

Đọc thêm